Thông tin mới nhất về vụ tai nạn máy bay của trùm Wagner Prigozhin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, người đứng đầu Tập đoàn Wagner có mặt trên chiếc máy bay tư nhân gặp nạn ở Nga và không ai còn sống.

64e6683485f540246b6672e5.jpg
Ông trùm Wagner Evgeny Prigozhin. Ảnh: Telegram

Các cơ quan chức năng của Nga đã xác nhận thông tin có tên của người sáng lập Tập đoàn Wagner là ông Evgeny Prigozhin trong danh sách hành khách trên chuyến bay của một máy bay tư nhân gặp nạn trong hành trình từ Moskva tới St. Petersburg hôm 24/8, khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều tử nạn.

Những thông tin nào đã được xác nhận?

Bộ Các trường hợp khẩn cấp của Nga xác nhận máy bay nói trên đã rơi xuống tại khu vực Tver, và toàn bộ 3 phi hành đoàn cùng 7 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Bộ này nói rằng, máy bay là một chiếc Embraer 135BJ Legacy 600, gặp nạn trong hành trình từ Moskva tới St. Petersburg.

Rosaviatsiya, cơ quan hàng không liên bang của Nga nói rằng ông Prighozhin cùng một số chỉ huy cấp cao của Wagner có mặt trên máy bay.

Vụ tai nạn có được camera ghi lại?

Một số clip ngắn ghi lại hình ảnh về vụ tai nạn đã lan truyền trên mạng xã hội. Các đoạn băng do các kênh Telegram Mash và Baza đăng tải cho thấy chiếc máy bay đã rơi xuống đất theo đường xoáy không kiểm soát, để lại phía sau một dải khói đen. Từ những đoạn video này, không rõ phần nào của máy bay đã bị cháy.

Các clip khác được cho là quay tại hiện trường vụ rơi máy bay, cho thấy mảnh vỡ bốc cháy, nằm rải rác trên bãi cỏ.

Liệu ông Prigozhin đã chết?

Dù Rosaviatsiya cho biết có tên ông Prigozhin trong danh sách lên máy bay, cơ quan này không nêu rõ rằng nhà lãnh đạo của Wagner đã tử vong. Đến tối 24/8, các quan chức Nga nói rằng họ đã thu thập được 8 thi thể, song chưa công bố danh tính của ai. Tất cả những thi thể này đều bị cháy sém.

Một số kênh tin của Nga đã xác định số hiệu trên đuôi của máy bay là RA-02795, được cho là thuộc sở hữu của Prigozhin. Theo trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24, một máy bay thứ hai có liên quan đến Prigozhin với số đuôi RA-02878 cất cánh từ Moskva ngay sau chuyến bay đầu tiên, nhưng đã quay trở lại sau khi có tin tức về vụ tai nạn. Tất cả những thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Có những ai khác trên máy bay?

Ngoài Prigozhin, Rosaviatsiya cho biết Dmitry Utkin - người đồng sáng lập công ty quân sự tư nhân cũng có mặt trên chuyến bay, cùng Valery Chekalov, nhân vật mà phía Mỹ cho là phó chỉ huy của nhóm Wagner. Các hành khách còn lại được các kênh tin tức của Nga xác định là các thành viên Wagner, gồm Sergey Propustin, Evgeny Makaryan, Alexander Totmin, và Nikolay Matuseev.

64e645f985f5403525635115.jpg
Bức ảnh được cho là hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RT

Evgeny Prigozhin là ai?

Là một doanh nhân thành công và là một người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Prigozhin đã thành lập Tập đoàn Wagner - một công ty quân sự tư nhân (PMC) - vào năm 2014. Mặc dù Wagner được thành lập vào năm 2014 và tham gia vào các hoạt động chiến đấu tại vùng Donbass, Prigozhin đã từ chối xác nhận vai trò của mình trong công ty trên cho đến hồi năm ngoái.

Các binh sĩ của Wagner đã hoạt động tại nhiều quốc gia châu Phi và tại Syria, nơi họ được cho là đã xảy ra xung đột với lực lượng Mỹ vào năm 2018.

Trong lúc binh lính của mình tham gia trận chiến kéo dài nhiều tháng ở thành phố Artyomovsk/Bakhmut, ông Prigozhin thường xuyên phát biểu trước truyền thông và công khai xung đột với Bộ Quốc phòng Nga vào đầu năm nay, cáo buộc các quan chức cao cấp đã yếu kém trong quản lý cuộc xung đột và không cung cấp đủ đạn dược cho ông.

Cuộc nổi loạn của Wagner

Hồi tháng 6, ông Prigozhin nói rằng rằng lực lượng quân đội Nga đã bắn phá một trại huấn luyện của Nhóm Wagner, nơi các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân đang tái tụ hợp và sửa lại vũ khí sau khi đã chiếm được Artyomovsk vào tháng trước. Sau sự việc này, Prigozhin tuyên bố ý định đưa binh lính tới Moskva với mục tiêu loại bỏ các quan chức quân đội mà ông tuyên bố là tham nhũng.

Putin gọi cuộc nổi loạn này là hành động "đâm sau lưng" và hứa sẽ tiến hành "những động thái quyết đoán" để khôi phục trật tự. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau khi bắt đầu, cuộc nổi loạn đã được giải quyết nhờ sự hoà giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Prigozhin đồng ý rằng những người tham gia cuộc nổi loạn sẽ được điều sang Belarus, trong khi những người từ chối sẽ được đưa vào các đơn vị dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga.

Sau 2 tháng im lặng, ông Prigozhin hôm 21/8 đã đăng một đoạn video có vẻ như là được quay ở châu Phi. Trong đoạn video, ông nói rằng Wagner đã bắt đầu tuyển mộ trở lại và đang tiến hành "hoạt động tìm kiếm và trinh sát" chống lại "ISIS, Al-Qaeda và những tên cướp khác" trên khắp lục địa.

Tin mới