Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ gặp Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các dự án quân sự chung.

6576221b85f5407a996de9cb.jpeg
Ảnh minh hoạ: Getty

Hãng tin RT cho biết, Văn phòng Tổng thống Ukraine mới đây thông báo, Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12/12. Theo Nhà Trắng, ông Zelensky chuẩn bị gặp người đồng cấp Mỹ theo lời mời của ông Joe Biden.

Thông báo được đưa ra hôm 10/12 cho biết: “Các chủ đề chính tại cuộc đàm phán ở Washington sẽ là việc tiếp tục hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Mỹ, đặc biệt là các dự án phối hợp sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như nỗ lực phối hợp của hai nước trong năm tới”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận chuyến thăm của ông Zelensky trong một tuyên bố, nói rằng cuộc gặp nhằm “nhấn mạnh cam kết không thể lay chuyển của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine khi họ tự bảo vệ mình” trong bối cảnh xung đột với Nga. Washington cho biết “các nhu cầu cấp thiết” của đất nước Ukraine sẽ được thảo luận “khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái”.

Vào hôm 10/12, ông Zelensky đã đến thăm Argentina để chúc mừng tân tổng thống theo đường hướng tự do Javier Milei trong lễ nhậm chức của ông Milei. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên phía Ukraine đến thăm châu Mỹ Latinh kể từ khi cuộc chiến với Nga bắt đầu vào năm 2022. Ông Zelensky cũng xem lễ nhậm chức của ông Milei là cơ hội để trò chuyện với một vị khách khác tại sự kiện, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nhân vật có khả năng đang cản trở gói viện trợ của EU dành cho Kiev.

Chuyến thăm của ông Zelensky tới Washington sẽ diễn ra 3 tháng sau lần gần nhất ông gặp ông Biden tại Nhà Trắng. Trong các cuộc đàm phán đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhắc lại cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga “chừng nào còn cần thiết”.

Tuy nhiên, kể từ đó, ông Biden đã phải vật lộn để giành được sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD mà ông đề xuất cho Ukraine. Ngày càng nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa phản đối viện trợ bổ sung cho Kiev, với lý do quan ngại rằng Washington chỉ đang kéo dài cuộc chiến ở Ukraine mà không có chiến lược rõ ràng để chấm dứt xung đột.

Phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu hôm 6/12 để chặn dự luật chi tiêu trị giá 110,5 tỷ USD, bao gồm viện trợ cho cả Ukraine và Israel. Vào ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, ông Zelensky vốn định phát biểu tại một cuộc họp kín của các thượng nghị sĩ, nhưng ông đã hủy việc xuất hiện qua video vào phút chót.

Tin mới