Tổng Thư ký NATO kêu gọi nhanh chóng bổ sung vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ukraine cần được khẩn trương bổ sung các phương tiện phòng không cũng như thiết bị bảo trì, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây chi tiền mua hệ thống phòng không cho Kiev.

anh 1.jpg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Ông Stoltenberg nói: “Ukraine cần nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau. Phòng không có nhu cầu cấp thiết, không chỉ các hệ thống mới mà còn đạn dược, bảo trì và phụ tùng thay thế. Chúng ta thấy hệ thống phòng không hoạt động ở Ukraine hàng ngày và chúng ta cần hỗ trợ các hệ thống phòng không cho đất nước này”. Tiêm kích F-16 của Mỹ cũng sẽ giúp Kiev trong vấn đề phòng không, nhưng vẫn chưa rõ thời điểm Ukraine nhận được những máy bay này.

Trong diễn biến khác liên quan, hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các nước G7 nhận định cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài thêm 6 hoặc 7 năm nữa, trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh lên kế hoạch hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Bloomberg dẫn lời quan chức từ một trong các nước G7 ở châu Âu nói: “Cuộc xung đột có thể kéo dài thêm 6 hoặc 7 năm nữa. Các đồng minh cần lập kế hoạch tài chính để tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột kéo dài như vậy”. Nhận định này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ Ukraine.

Triển vọng của cuộc xung đột trên cũng đã được thảo luận bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gọi việc Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine là điều kiện để bắt đầu đàm phán.

Đồng quan điểm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài. Ông lập luận rằng, Moskva thực sự nằm trong số các bên đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch càng sớm càng tốt. Tổng thống Erdogan bày tỏ nghi ngờ về khả năng Nga sẽ "rút khỏi" Crimea./.

Tin mới