Trò chơi bong bóng mới của trẻ TP Vinh

(Baonghean.vn) - Chỉ cần một chiếc gậy nhỏ bằng tre hoặc nhựa với hỗn hộp nước rửa chén, bột ngô, bột nở... sẽ tạo ra những quả bong bóng “khủng”, một trò chơi đang hấp dẫn những trẻ em thành phố Vinh trong mùa hè này. Tuy nhiên phụ huynh cũng cần hết sức cẩn trọng.

Một cô bé chơi thổi bong bóng tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Một cô bé chơi thổi bong bóng tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Những buổi chiều muộn tại Quảng trường Hồ Chí Minh hay trong các con ngõ hẻm im mát ở thành phố Vinh, người ta vẫn thấy nhiều trẻ em tay cầm những chiếc gậy nhỏ, khuấy vào một chiếc hộp có đựng hỗn hợp đủ màu sắc, rồi tạo ra những bong bóng “khổng lồ” khá đẹp mắt.

Đây đang là trò chơi được nhiều trẻ em thành phố Vinh yêu thích trong mùa hè này. Bong bóng được tạo ra từ một thứ hỗn hợp bởi nước rửa chén, cùng với bột ngô, bột nở pha với glycerine và nước nóng 70o C và khuấy đều, đưa lên cao sẽ được sức gió tạo ra những quả bong bóng “khủng” khiến nhiều trẻ em thích thú.

d
Những nguyên liệu được dùng để tạo ra những bong bóng khổng lồ

Trò chơi này có chi phí khá tốn kém, bởi trong đó có nguyên liệu là hàng nhập khẩu và rất khó mua. Chị Bùi Thị Thu Trang (phường Trường Thi), một người cho 2 đứa con chơi trò chơi này cho biết: “Những nguyên liệu này rất khó mua, phải đặt từ ngoài Hà Nội về để lấy được hàng chuẩn. Quan trọng nhất là nước rửa chén phải đảm bảo đúng hàng “xịn” mới có thể tạo ra được các bong bóng khổng lồ và dễ dàng hơn. Nếu mua phải các vật phẩm giá rẻ, hàng nhái thì sẽ không thể tạo ra được những bong bóng to”.

Chiếc gậy tre nhỏ được buộc với các sợi len dùng để 'thổi' bong bóng
Chiếc gậy tre nhỏ được buộc với các sợi len dùng để 'thổi' bong bóng

Hiện nay, nhiều phụ huynh tại thành phố Vinh cũng ủng hộ con em mình chơi trò chơi này, bởi nó mang lại cho trẻ sự thích thú và thoải mái vui đùa. Chỉ cần nhúng gậy có buộc len vào hỗn hợp, sau đó vừa giơ lên khoảng không vừa tách hai chiếc gậy ra, gió sẽ tự tạo ra bong bóng. Nếu không có gió, người chơi đi giật lùi thì ngay lập tức sẽ tạo ra được bong bóng như lúc có gió. Những chiếc gậy này có thể bằng tre hoặc bằng nhựa tùy sở thích của từng người.

 Những hỗn hợp đầy màu sắc để tạo ra những quả bong bóng
Những hỗn hợp đầy màu sắc để tạo ra những quả bong bóng

Mặc dù nhiều bậc phụ huynh cho rằng trò chơi này tạo hứng thú cho trẻ và an toàn. Tuy nhiên các mẹ bỉm sữa cũng nên cẩn trọng khi cho trẻ chơi trò thổi bong bóng. Bởi vì trong thành phần dung dịch có chứa  axít và các hóa chất độc hại. Nếu chẳng may dung dịch này vương vào mắt bé thì rất nguy hiểm. "Để rửa sạch bát đũa, nồi niêu đương nhiên nước tẩy rửa cần có axít và hóa chất. Không ai lường trước điều gì sẽ xảy ra khi loại hỗn hợp thổi bong bóng này rơi vào tay 1 đứa trẻ hiếu động" - anh Ngọc Cường ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) nói. 

Mẹ con chị Trang đang chơi bong bóng ở Quảng trường Hồ Chí Minh.
Mẹ con chị Trang đang chơi bong bóng ở Quảng trường Hồ Chí Minh.


Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới