Trung Quốc mong muốn gì ở châu Âu trong giải quyết khủng hoảng Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với châu Âu về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: AP

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò “mang tính xây dựng” trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine.

“Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với châu Âu về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi cũng mong châu Âu thể hiện sự độc lập chiến lược và sự khôn ngoan chính trị cũng như thực hiện các bước quyết định để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở châu Âu”, nhà ngoại giao Trung Quốc bình luận về lời kêu gọi của Chủ tịch EC.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời nói thêm Bắc Kinh đang tích cực ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 5-7/4.

Trung Quốc trước đó đã công bố một tuyên bố gồm 12 điểm, trong đó có quan điểm về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Bao gồm, sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, nối lại đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev, kêu gọi ngăn chặn leo thang hơn nữa.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương trong bối cảnh xung đột Ukraine, vì không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Tin mới