Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh khen thưởng giáo viên, học sinh đạt điểm cao tại các kỳ thi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 7/10, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Lễ khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao, năm học 2022 – 2023.

/ bna_Chương trình văn nghệ của học sinh và cựu học sinh nhà trường biểu diễn chào mừng buổi lễ khen thưởng. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Chương trình văn nghệ của học sinh và cựu học sinh chào mừng buổi lễ khen thưởng. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là hoạt động ý nghĩa được Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức nhiều năm nay, nhằm biểu dương những giáo viên và học sinh đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Qua đó, cũng nhằm khích lệ, động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh cùng nỗ lực, cố gắng, thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm học.

bna_Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Hiệu trưởng Nguyễn Kiều Hoa đã điểm lại những kết quả nổi bật của tập thể Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh trong năm học 2022 – 2023.

Đây là năm học với nhiều thành tích nổi bật khi nhà trường đã hoàn thành xuất sắc Kế hoạch thí điểm xây dựng trường trọng điểm giai đoạn 2019-2023; là 1 trong 6 trường trên 14 trường tham gia thí điểm xây dựng trường trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

bna_Bà Lô Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao nhất tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao nhất tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong ảnh: Em Vy Thanh Nhật - nam sinh người dân tộc Thái, vừa là học sinh đạt điểm cao, vừa là nam sinh đầu tiên của nhà trường đạt học bổng Trái tim Sư tử năm 2023 của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà

Trong năm học 2022 - 2023, chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, trên 90% học sinh đậu vào các trường đại học, trong đó nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học top đầu trong cả nước. Trường có 3 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục có những bước tiến vững chắc. Tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, trường có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.

bna_Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao theo tổ hợp khối tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao theo tổ hợp khối tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, với mong muốn mở rộng không gian trải nghiệm và cơ hội phát triển cho học sinh, năm học vừa qua, học sinh nhà trường đã tham gia nhiều cuộc thi trong nước, quốc tế và đạt được những kết quả nổi bật.

Trong đó, đã đạt 1 giải nhất, 2 giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh; đạt 9 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích tại Kì thi Toán TIMO quốc tế ở Thái Lan; đạt Huy chương Vàng và 11 giải đặc biệt tại Cuộc thi “Phát minh và sáng chế” quốc tế INTARG ở Ba Lan; đạt 3 Huy chương Vàng, 3 giải đặc biệt tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới WICO ở Hàn Quốc.

bna_Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục khen thưởng cho các học sinh đạt điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục khen thưởng các học sinh đạt điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, các hoạt động giáo dục cũng được nhà trường chú trọng đầu tư. Tại hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022 tổ chức tại Cần Thơ, đoàn học sinh của trường đại diện cho ngành giáo dục Nghệ An tham dự đã xuất sắc xếp thứ nhì toàn đoàn, học sinh Nguyễn Đức Trí đã đạt giải ba toàn năng.

Học sinh của trường cũng đã đạt 2 huy chương đồng tại Giải đấu Vovinam toàn quốc tổ chức ở Đồng Tháp; nhiều hoạt động nghệ thuật của học sinh nhà trường đã để lại những dấu ấn sâu đậm đối với công chúng và các cơ quan, đơn vị ở thành phố Vinh…

bna_Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng GDTH - Sở Giáo dục và Đào tạo và hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho các giáo viên đạt thành tích trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng GDTH - Sở Giáo dục và Đào tạo và hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các giáo viên đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng trong năm học 2022 – 2023, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được các cấp Bộ, ngành tuyên dương, khen thưởng các danh hiệu cao quý. Trong đó, có hai giáo viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều giáo viên đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 2 giáo viên được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã hoàn thành công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2; đánh giá ngoài mức độ 3.

bna_Khen thưởng cho các giáo viên có học sinh đạt giải cao tại các Kỳ thi khu vực và quốc tế. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - GDTX - Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các giáo viên có học sinh đạt giải cao tại các Kỳ thi khu vực và quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ những kết quả đã đạt được, hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Hành trình mà các thầy, cô giáo và các em học sinh đi qua là hành trình vượt lên chính mình.

Sự cố gắng bền bỉ, đầy quyết tâm của các thầy, cô giáo và các em học sinh là minh chứng sống động, rằng học sinh dân tộc nội trú có đủ tố chất, năng lực để làm nên những thành tích xuất sắc, sánh ngang với học sinh THPT cùng cấp ở trong nước và quốc tế.

bna_Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng cho các học sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng cho các học sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao. Ảnh: Mỹ Hà

Những thành quả đáng tự hào trên thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo, tận tuỵ cống hiến, đột phá vươn lên của đội ngũ lãnh đạo quản lý, các thầy cô giáo và học sinh toàn trường; sự phối hợp có hiệu quả của các bậc phụ huynh; sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp; sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Nhờ đó, vị trí, thương hiệu nhà trường ngày càng được khẳng định, đưa Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân các huyện miền núi vùng cao Nghệ An.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh, Ban giám hiệu nhà trường và các đơn vị đã trao nhiều phần quà cho học sinh, giáo viên của nhà trường đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, học sinh đạt giải cao tại các Kỳ thi khu vực, quốc tế, học sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi. Tổng giá trị của các phần quà là 210 triệu đồng.

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cũng trao nhiều suất học bổng vào "Quỹ thắp sáng ước mơ" dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiện đang theo học tại trường hoặc các trường đại học. Tổng giá trị của các suất học bổng được trao lần này là hơn 650 triệu đồng./.

Tin mới