Bà Svyrydenko cho biết thêm, việc chậm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến 500.000 công chức và 1,4 triệu giáo viên cũng như 10 triệu người về hưu. Bà nói: “Sự hỗ trợ của các đối tác là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cần hỗ trợ gấp”.
Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cũng lo ngại sự thiếu hụt hỗ trợ từ bên ngoài sẽ đẩy nền kinh tế nước này vào trạng thái "sống sót" và Kiev sẽ ưu tiên trả nợ và chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng.
Báo cáo cho biết, yêu cầu tài trợ 60 tỷ USD dành cho Ukraine của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn bế tắc tại Quốc hội Mỹ, trong khi gói 50 tỷ Euro (tương đương 55 tỷ USD) trong 4 năm của EU đã bị Hungary phủ quyết vào giữa tháng 12.
Trong diễn biến liên quan, tờ Financial Times đưa tin EU đang xây dựng một kế hoạch dự phòng để giúp Ukraine, trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên đưa ra bảo lãnh tài chính quốc gia, cho phép Ủy ban châu Âu vay tới 20 tỷ Euro cho Ukraine vào năm 2024. Kế hoạch này không đòi hỏi phải có sự đồng thuận nhất trí của tất cả các nước thành viên.