Về nơi quần cư của người Khơ Mú ở xứ sở 'vàng vui'

(Baonghean.vn) - Cụm dân cư Huồi Máy thuộc bản Cắm Pọm là nơi quần cư người Khơ Mú duy nhất ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong. Đây cũng là điểm xa xôi cách trở và khó khăn nhất về mọi mặt của địa bàn được mệnh danh là xứ sở "vàng vui".

bna-huoi-may-2-4933.jpg
Huồi Máy từng là một bản riêng biệt ở xứ "vàng vui" Cắm Muộn, huyện Quế Phong. Từ vài năm nay, cụm dân cư gồm 37 hộ dân, trong đó có 35 hộ người Khơ Mú được sáp nhập với bản Cắm Pọm. Cụm dân cư này cách bản chính và trung tâm xã khoảng 40km. Ảnh: Đình Tuyên
bna-huoi-may-1-5786.jpg
Để vào được điểm dân cư này là một hành trình thực sự gian nan. Trên quãng đường gần 40km đến Huồi Máy có khoảng 7km từ bản Na Khích, xã Nậm Nhoóng chủ yếu là đường đèo dốc, nhiều đoạn phải lội qua những khúc suối lởm chởm đá. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-may-8-2745.jpg
Chưa có đường giao thông và sóng điện thoại, điện lưới quốc gia cũng chưa vươn đến điểm dân cư này. Đại bộ phận bà con nơi đây vẫn phải dùng điện tự tạo từ những chiếc tuabin thả trên suối nước. Ảnh: Đình Tuyên
bna-huoi-may-9-1525.jpg
Trở ngại về giao thông cùng những thiếu thốn khác khiến cuộc sống người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn. Cả 37 nhà trong nhóm dân cư đều là hộ nghèo. Không ruộng, rẫy nên cư dân Huồi Máy chỉ biết dựa vào hái lượm tự nhiên. Một bộ phận khác thì tìm đến các khu công nghiệp mưu sinh. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-may-11-9827.jpg
Trong nhiều năm qua, nguồn lương thực của người dân Huồi Máy chủ yếu dựa vào nguồn cứu trợ từ Nhà nước. Một số vướng mắc cũng như địa hình đèo dốc khiến nơi đây rất khó khăn trong việc khai khẩn đất sản xuất. Điều này đẩy nhiều người dân vào tình thế khá thụ động trong việc phát triển kinh tế. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-may-5-7489.jpg
Việc vận chuyển vật liệu xây dựng vào địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn. Vì thế đại bộ phận người dân vẫn sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Theo một số người từng tham gia xây dựng một số công trình ở Huồi Máy, mỗi mét khối cát xây dựng vào đến Huồi Máy có giá lên đến hàng triệu đồng. Ảnh: Đình Tuyên
bna-houi-may-6-2575.jpg
Dẫu vậy một số người dân cũng có những nỗ lực nhất định để thoát thế khó trong phát triển kinh tế. Chăn nuôi gần như là cách khả dĩ nhất đối với người dân nơi đây cũng như nhiều làng bản khác đang trong thế biệt lập như Huồi Máy. Ảnh: Đình Tuyên
bna-huoi-may-7-891.jpg
Vì không gọi được thợ từ ngoài vào, một số người dân đã tự mày mò học nghề mộc và đã có thể tự làm nhà ở cũng như giúp đỡ bà con trong nhóm dân cư. Ảnh: Đình Tuyên
bna-houi-may-12-3001.jpg
Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đã phân bố nguồn lực giúp bà con Huồi Máy làm nhà ở. Một số diện tích ruộng nước ở phía ngoài bản cũng đã được san ủi tạo thành từng thửa bậc thang. Có thể trong thời gian tới, người dân Huồi Máy sẽ được làm quen với việc trồng lúa nước. Điều này góp phần mang lại kỳ vọng giúp nhóm dân cư này thoát khỏi cảnh sống dựa vào hái lượm tự nhiên cũng như các nguồn hỗ trợ. Ảnh: Hữu Vi

Tin mới