Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 19, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sáng 5/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn cấp huyện, Công đoàn ngành và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông báo về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó đồng ý chủ trương giới thiệu đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn để Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu các nội dung liên quan đến công tác nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh
Hội nghị tiến hành bỏ phiếu các nội dung liên quan đến công tác nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

100% đại biểu dự hội nghị nhất trí, biểu quyết, bầu đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn vào Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quá trình công tác của đồng chí Thái Minh Sỹ:

- Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2017: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

- Từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

- Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2022: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Chủ tịch Hội Sinh viên; Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh.

- Từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2023: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

- Ngày 05/5/2023: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khoá XVIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh và Thường trực Liên đoàn Lao động Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Minh Sỹ. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh và Thường trực Liên đoàn Lao động Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Minh Sỹ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị cũng tiến hành thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành gồm: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ 4), báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, báo cáo tóm tắt hoạt động kiểm tra - giám sát nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin mới