Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện vận động bầu cử tại Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, tại trụ sở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, diễn ra hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa đại diện cử tri 5 xã: Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành và Khánh Thành với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, người ứng cử HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: TG
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: TG

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thái Thị An Chung - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Hải - Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Thị Thu - chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6. Ảnh: TG
Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6. Ảnh: TG

5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Hậu - cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành; Nguyễn Đức Hồng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành; Phan Thị Minh Lý - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Oanh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, cử tri được nghe từng ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: TG
Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: TG

Các vị ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết sức để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử; quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, phát huy tốt trên cương vị công tác của mình, đóng góp cho sự phát triển của địa phương Yên Thành nói riêng, tỉnh Nghệ An và cả nước nói chung.

Ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động. Ảnh: TG
Ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: TG

Trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri 5 xã, ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cử tri và Nhân dân, luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, cùng với đó, chủ động nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. 

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Bùi Thanh An cam kết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tốt các nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu, chỉ đạo tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hứa tiếp tục đồng hành cùng huyện Yên Thành, tập trung phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đúng như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII.

Ông Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Ảnh: TG
Ông Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TG

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ đánh giá cao về năng lực nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri 5 xã mong muốn sau khi được tín nhiệm, những đại biểu trúng cử cần tiếp tục nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, để chuyển tới nghị trường Quốc hội, HĐND tỉnh bàn những quyết sách phù hợp, đúng đắn, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Hà - cử tri xã Nam Thành mong muốn những người trúng cử sẽ là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cơ quan thẩm quyền. Ảnh: TG
Ông Nguyễn Trọng Hà - cử tri xã Nam Thành mong muốn những người trúng cử sẽ là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cơ quan thẩm quyền. Ảnh: TG

Các ý kiến tâm huyết của cử tri Yên Thành được các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ.

Tin mới