Cần tính đến đặc thù của người mù để có sự hỗ trợ phù hợp

(Baonghean.vn) - Đó là những lưu ý của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại đại hội đại biểu Hội người mù Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh hội nghị Ảnh: Chu Thanh
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Chu Thanh

Chiều 11/5, đại hội đại biểu Hội người mù Nghệ An lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra tại thành phố Vinh với sự tham dự của các hội viên trong tỉnh và đại diện các Hội người mù tỉnh bạn đến từ Hà Tĩnh, Thái Bình, Thừa thiên Huế, Thanh Hóa.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội người mù tỉnh Nghệ An vẫn thu được nhiều kết quả tốt đẹp, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho hội viên. Hội đã phát động phong trào thi đua “Ba giỏi ba không” có hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn Hội với kết quả 16 đơn vị khá giỏi chiếm tỷ lệ 84%, 3 đơn vị trung bình chiếm 16%, không có đơn vị yếu kém.

Nhằm giúp đỡ hội viên, Hội đã phát triển thêm 3 cơ sở tẩm quất cổ truyền, nâng tổng số cơ sở lên con số 10, giải quyết việc làm cho 443 lao động. Tăng số tiền công cho hội viên sản xuất tăm từ 10.000 đồng lên 13.000 đồng/kg tăm nguyên liệu. Triển khai vốn vay mới với số tiền 210.000.000 đồng, nâng tổng dư nợ là 3.004.500.000 đồng, giải quyết cho 667 hội viên vay, làm mới 75 ngôi nhà trị giá 5.754.000.000 đồng. Tổ chức 07 lớp xóa mù chữ Braille cho 79 hội viên, tặng 1108 radio...

Ban chấp hành Ảnh: Chu Thanh
Ban chấp hành mới khóa VIII lần 2 của Hội người mù Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VIII lần 2 trong đó có 5 đồng chí vào Ban thường vụ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội người mù Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Cần tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội, chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ Hội; Các sở, ban, ngành, cơ quan địa phương nhận thức, nâng cao kiến thức về người khuyết tật, nâng cao hơn nữa trong việc giúp đỡ người mù; Các sở, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, trong đó tính đến đặc thù của người mù để tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hỗ trợ, chăm sóc, tạo công ăn việc làm; Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đối với Hội và hội viên.

Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại tặng bằng khen cho Hội người mù Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại tặng bằng khen cho Hội người mù Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 4 đồng chí, tặng bằng khen cho 2 tập thể cán bộ hội viên huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, 2 cá nhân ở Quỳnh Lưu và TP Vinh; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho Hội người mù tỉnh vì có nhiều đóng góp trong công tác Hội người mù, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới