Cánh cửa cho các cuộc đàm phán hoà bình Ukraine đang đóng lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cơ hội cho các cuộc đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine, có thể chỉ diễn ra cách đây một hoặc hai tháng, đang nhanh chóng thu hẹp khi phía Nga tự tin vào lợi thế của mình trên chiến trường. 

capture-8305.png
Sau xung đột với Nga, nền kinh tế của Ukraine khó có thể vực dậy. Ảnh: RT

Tờ Responsible Statecraft (Mỹ) ngày 26/1 cho biết, chủ đề chính của Mỹ trong tuần này liên quan đến vấn đề cung cấp vũ khí khẩn cấp cho Ukraine. Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden nói với Quốc hội Mỹ rằng, nếu quyết định về gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine không được thông qua sớm, thì Nga có thể giành chiến thắng trên chiến trường trong vòng vài tháng, hoặc thậm chí vài tuần.

Theo Responsible Statecraft, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine bổ sung kho vũ khí của họ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, thì khó có thể tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và giữ cho nền kinh tế nước này không sụp đổ. Hơn nữa, ngày càng có nhiều khả năng rằng, bất kỳ khoản tài trợ nào trong tương lai cho Kiev, nếu có, sẽ chỉ tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ quân sự, mà bỏ qua hỗ trợ kinh tế.

Responsible Statecraft cho rằng, việc Mỹ không cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Kiev sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho chính phủ Ukraine, vốn hiện đang dựa vào tiền của Mỹ và châu Âu để chi trả lương cho nhân viên nhà nước, và thực hiện nhiều chức năng cốt lõi của bộ máy.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vốn hào phóng hơn nhiều với viện trợ ngân sách cho Kiev, hơn là viện trợ quân sự, lại phải đối mặt với những khó khăn nội bộ trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ trong tương lai cho Ukraine.

Khi EU xem xét gói viện trợ mới trị giá 54 tỷ USD, mọi con mắt đều đổ dồn vào Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người từ lâu đã phản đối việc hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, phương Tây vẫn nuôi hy vọng rằng, ông Orban sẽ thay đổi quyết định, tương tự như khi ông bỏ phiếu ủng hộ Ukraine gia nhập EU, để đổi lấy 11 tỷ USD từ quỹ EU dành cho Hungary.

Responsible Statecraft cho rằng, tất cả sự không chắc chắn này đã đặt Ukraine vào tình thế khó khăn, và nên chuẩn bị tinh thần cho việc Tổng thống Zelensky và quan chức Ukraine đổ lỗi cho phương Tây về những thất bại quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đồng thời, Responsible Statecraft cho rằng, động lực của các diễn biến cho thấy cơ hội đàm phán hoà bình, rất có thể xảy ra cách đây một hoặc hai tháng, song nay đang nhanh chóng thu hẹp lại, do Nga tự tin vào lợi thế của mình trên chiến trường./.

Tin mới