Cựu chỉ huy NATO yêu cầu Ukraine tấn công Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Philip Breedlove đã lập luận rằng phương Tây cần cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này có thể sử dụng để tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Crimea.

Theo vị tướng người Mỹ này, việc gây sức ép ngày càng tăng lên Bán đảo Crimea, nơi bố trí hạm đội Biển Đen của Nga, sẽ buộc Moskva phải "suy nghĩ lại thế trận của mình ở đó".

philip-breedlove-2314.jpeg
Cựu Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu Philip Breedlove. Ảnh: Getty

Khu vực chủ yếu nói tiếng Nga đã bỏ phiếu áp đảo để sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 sau cuộc đảo chính Maidan. Bài xã luận đăng trên tờ The Hill ngày 18/1 dẫn lời ông Breedlove cho hay: “Nếu chúng ta cho phép Ukraine tấn công Crimea - một cách sâu rộng, liên tục và chính xác - thì Nga sẽ buộc phải suy nghĩ lại về thế trận của mình ở đó”.

Vị tướng về hưu khuyên: “Hãy tấn công toàn diện, tấn công liên tục và tiêu diệt một cách sâu rộng". Đồng nghiệp của ông Breedlove, Ben Hodges, người từng là tướng chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu, đồng tình rằng bán đảo này đại diện cho “địa thế mang tính quyết định của cuộc chiến”.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận rằng mặc dù cuộc phản công mùa Hè thất bại, việc đạt được mục tiêu biên giới năm 1991 của Ukraine vẫn là “mục tiêu chiến lược”. Điều đó có nghĩa là phải chiếm lại Crimea, thành phố cảng Sevastopol và một số khu vực khác hiện dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ Economist hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả việc cô lập Crimea là một mục tiêu “cực kỳ quan trọng”. Ông bày tỏ tin tưởng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm được điều đó trong năm 2024. Nguyên thủ quốc gia cũng tiết lộ rằng Kiev sẽ tập trung đặc biệt vào cây cầu Kerch, nối Crimea với đất liền Nga. Do đó, Tổng thống Zelensky một lần nữa yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus, thứ vũ khí mà Berlin cho đến nay vẫn từ chối cung cấp.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, sử dụng máy bay không người lái trên biển và trên không cũng như nhiều loại tên lửa khác nhau.

Đầu tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hệ thống phòng không của nước này đã chặn 36 máy bay không người lái của Ukraine cũng như 10 tên lửa bay qua Crimea, trong đó có một số tên lửa ‘Storm Shadows’ do Anh cung cấp./.

Tin mới