Cựu tổng thống Medvedev nhận định EU giờ là kẻ thù của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu tổng thống Nga nói rằng tuy Moskva không vui khi mất đi Brussels với tư cách đối tác chiến lược nhưng phải chấp nhận thực tế mới này.

653fd4da85f54049ed3e6204.jpg
Cựu Tổng thống, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti

Theo cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Nga và Liên minh châu Âu (EU) hiện là “kẻ thù thực sự” chứ không phải là láng giềng.

Viết trên mạng xã hội ít hôm trước, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng Brussels đã bị ám ảnh với việc xây dựng “các thuyết âm mưu điên rồ” và phát ngôn không kiểm soát về “sự hoàn toàn khó đoán định của Nga”.

Kết quả là khối này đã chi “những khoản tiền khổng lồ để duy trì an ninh của mình” nhưng lại “mất đi Nga với tư cách là đối tác chiến lược dài hạn. Chúng tôi không vui về điều này nhưng đó là sự thật”, cựu tổng thống nói thêm.

Ông Medvedev cáo buộc EU ngoan ngoãn tuân theo những ý muốn bất chợt của Mỹ, đồng nghĩa với việc khối này đã mất khả năng hành động độc lập không chỉ trên toàn cầu mà thậm chí là tại châu Âu.

“Hầu hết toàn bộ các nước EU đều đứng nghiêm trước mặt Mỹ và Anh và bắt đầu ngoan ngoãn thực hiện các chỉ dẫn của họ để ủng hộ chế độ ở Kiev. Và giờ đây nhìn chung là bất kỳ chỉ dẫn nào”, ông Medvedev viết.

Ông cho rằng EU đã tự đưa mình đến bờ vực "thoái hóa hoàn toàn" khi quyết định trở thành kẻ thù của Nga trước sự xúi giục của Washington.

Đồng thời, cựu tổng thống Nga khẳng định các cường quốc trên thế giới sớm hay muộn sẽ thống nhất cách cùng tồn tại trong điều kiện địa chính trị mới, và rằng Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thỏa thuận với Nga, Trung Quốc và các quốc gia Nam bán cầu.

Một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tuần trước đã tuyên bố trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto rằng ông hết lòng ủng hộ sự tồn tại và giữ gìn EU, đồng thời mong muốn EU trở nên “mạnh mẽ, kiên cường, có chủ quyền và độc lập”.

Lukashenko giải thích rằng sự ủng hộ của ông không xuất phát từ bất kỳ tình yêu đặc biệt nào đối với EU mà bởi vì đây là một trong những trụ cột, cùng với Nga, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, giữ vững hành tinh này và sự sụp đổ của nó sẽ “tồi tệ đối với mọi người”.

Tin mới