Đại tá Quân đội Ukraine đề xuất cử công chức ra mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine đã nhiều lần lên tiếng về việc nước này không chỉ thiếu vũ khí do phương Tây viện trợ, mà còn cả nhân lực vận hành chúng. Trước bối cảnh này, phương án cử công chức ra mặt trận đang được tính đến. 

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành CAESAR gần thị trấn Avdeevka. Ảnh Reuters.jpg
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành CAESAR gần thị trấn Avdeevka. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti, trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV, Đại tá Lực lượng vũ trang Ukraine Roman Svitan cho biết, các quan chức Ukraine cần được cử ra mặt trận, do tình trạng thiếu hụt quân nhân trầm trọng như hiện tại.

"Tất cả công chức nhận được tiền lương và các khoản trợ cấp từ nhà nước đều phải là quân nhân và ra trận. Đây là "xương sống" của đất nước. Chúng ta có thể làm điều này ngay bây giờ. Trong số công chức của chúng ta, có lẽ chỉ 1% thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Và chúng ta cần tất cả họ, bao gồm cả lực lượng an ninh. Tất cả đều nên được triệu tập" - Đại tá Ukraine Svitan nói.

Theo Đại tá Svitan, việc triệu tập hàng trăm nghìn công chức sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng công việc, vì "đơn giản là bộ máy nhà nước không cần số lượng công chức đông như vậy".

Một số quan chức Ukraine từng phàn nàn quân đội nước này chưa thể đẩy lùi lực lượng Nga do các đồng minh phương Tây chậm bàn giao vũ khí theo cam kết viện trợ. Tuy nhiên, một số quân binh chủng của Ukraine đối mặt tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng hơn vấn đề vũ khí và đạn dược.

Một trợ lý giấu tên của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn được Time đăng ngày 30/10 thừa nhận, dù Mỹ và các đồng minh có bàn giao toàn bộ vũ khí theo cam kết, Ukraine không đủ binh sĩ có năng lực sử dụng chúng.

Tin mới