'Giải nhiệt' ở thác 7 tầng xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Trải nghiệm tắm suối, vượt thác, thưởng thức các món ăn của đồng bào trong không gian núi rừng là lựa chọn hoàn hảo trong những ngày mùa hè nắng nóng tại thác 7 tầng (Quế Phong).
Ảnh: Đ.C

Nằm ở cuối bản Hủa Mương, xã Hạnh Dịch (Quế Phong) thuộc vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, thác 7 tầng là một trong những ngọn thác đẹp nhất ở Nghệ An. Quần thể thác nước nằm trải dài khoảng 7 km với 7 tầng nước lớn và hàng ngàn tầng thác nhỏ khác nhau. Ảnh: Hồ Long

Ảnh: Đ.C
 Hiện nay ngày càng có nhiều du khách tìm đến ngọn thác này để được hưởng bầu không khí trong lành, với cảnh sắc hoang sơ, tươi đẹp. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Ảnh: Đ.C

Ngoài ra, thác 7 tầng còn trở nên hấp dẫn bởi chính sự thân thiện của đồng bào dân tộc Thái định cư lâu đời trên vùng đất này. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Ảnh: Đ.C
Du khách tới đây rất thích thú, bởi ngoài được sống trong bầu không khí trong lành của núi rừng, được tắm mát giữa dòng nước trong vắt, đặc biệt những du khách nữ còn có thể hóa thân thành thôn nữ trong bộ quần áo thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Ảnh: Đ.C

Và đây là địa điểm lý tưởng dành cho những người ưa mạo hiểm, thỏa niềm đam mê. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Đ.C

Nhiều người ví rằng, mỗi tầng thác như một nốt nhạc trong khung nhạc khổng lồ đã đem đến cho họ những cảm xúc khác nhau, khi hồi hộp, lo lắng, khi thỏa mãn, thích thú đến cực điểm... Ảnh: Hồ Long

Ảnh: Đ.C

Ngoài tắm suối, vượt thác, đến đây du khách còn có thể thưởng thức các món đặc sản địa phương như cơm lam, cá suối… do chính người dân địa phương phục vụ. Tại các bản Mường Đán và Hủa Mương còn có cả dịch vụ nghỉ homestay. Ảnh: Thành Cường

Tin mới