Giới phân tích CIA dự đoán bước đi tiếp theo của Putin sau khi Ukraine phản công thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu nhà phân tích của CIA Ray McGovern nhận định, sau khi Ukraine thất bại trong cuộc phản công, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh cho quân đội của mình tiến hành cuộc tấn công. Theo đó, họ sẽ mở rộng vùng kiểm soát gần Dnepr.

ảnh internet.jpg
Tổng thống Nga Putin nhiều lần khẳng định, quân đội Ukraine không thành công ở mặt trận nào, và hứng chịu tổn thất nặng nề. Ảnh minh hoạ: Internet

“Khi cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, với tất cả nguồn lực, hoàn toàn sa lầy, trong hai hoặc ba tuần nữa, bước tiếp theo của Tổng thống Putin là gì? Tôi nghĩ vào khoảng giữa tháng 8, một hoặc hai tháng trước khi thời tiết chuyển sang thu, Nga sẽ có thể tự do tiếp cận Dnepr” - chuyên gia McGovern nhận định.

Chuyên gia CIA này cũng nói thêm rằng các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của quân đội Nga, bởi vì “họ không sợ nó”.

Đồng quan điểm trên, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết, quân đội Nga phá huỷ hầu hết các bệ pháo 155mm của Ukraine.

“Lực lượng Vũ trang Ukraine không có đủ pháo để thay đổi cục diện trên chiến trường. Đạn dược cạn kiệt, kho dự trữ bị phá huỷ, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga liên tiếp diễn ra” – chuyên gia Johnson cho hay.

Theo ông Johnson, chính vì lý do này mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra “quyết định khó khăn” là chuyển giao bom chùm cho Ukraine. Đơn giản là phía Mỹ không còn đạn 155mm thông thường.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với tờ O Globo của Brazil ngày 31/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn, sự hỗ trợ mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine là không đủ, trong khi cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

“Có đủ trợ giúp không? Nếu xung đột kết thúc, thì mọi thứ đã đủ. Chừng nào xung đột còn tiếp diễn, thì không có gì là đủ cả. Điều này cho thấy rằng, chúng tôi đang thiếu mọi thứ. Viện trợ giờ đây cũng khác. Đó không chỉ là vũ khí, mà còn là chiến tranh thông tin, viện trợ nhân đạo…” - nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách Nhà nước cho năm 2023 với mức thâm hụt 296 nghìn tỷ hryvnia (tương đương 35,1 tỷ USD). Thủ tướng nước này Denys Shmygal lưu ý rằng, thâm hụt ngân sách hàng tháng ước tính khoảng 3 tỷ USD, mà Kiev có ý định trang trải bằng các khoản vay bên ngoài.

Tin mới