Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đặt ra yêu cầu đối với các học viên phải chủ động, tích cực học tập, vận dụng những kiến thức học tập vào thực tiễn công tác.
Chiều 22/11, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B71.B11, khóa. Học 2020 - 2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Cùng dự lớp khai giảng có PGS.TS Mai Đức Ngọc - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 22/11, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B71.B11, khóa học 2020 - 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Nghệ An. 

Lớp học có 60 học viên. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đó còn là những tri thức mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác...

PGS
PGS.TS Mai Đức Ngọc - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản nêu trên giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo cơ cấu, số lượng, đặc biệt là quan tâm về chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu cho các học viên chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm áp dụng, vận dụng những kiến thức học tập vào thực tiễn công tác. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cho các học viên chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, vận dụng những kiến thức học tập vào thực tiễn công tác. Ảnh: Mai Hoa

Tỉnh cũng đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở nhiều lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện và tại chức tại tỉnh, nhằm cập nhật kịp thời kiến thức về lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trao đổi một số yêu cầu và giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp học; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trong thời gian đào tạo để giảng viên và học viên hoàn thành nội dung, chương trình, mục tiêu của khóa học đã đề ra.

Các học viên tham gia lớp học. Ảnh: Mai Hoa
Các học viên tham gia lớp học. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định, thời gian tham gia khóa học là cơ hội quý báu để các học viên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, trang bị cho bản thân những kiến thức bổ ích cả về lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đặt ra yêu cầu đối với các học viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo trong học tập; chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm áp dụng, vận dụng những kiến thức học tập vào thực tiễn công tác, đặc biệt là trong việc xử lý các nhiệm vụ, tình huống phát sinh.

Mặt khác, các học viên cũng cần chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, đảm bảo hiệu quả đào tạo ở mức cao nhất…

Lãnh đạo Học viện và tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lớp học. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Học viện và tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lớp học. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới