Kiev yêu cầu phương Tây tiến hành các biện pháp để chống 'chứng mệt mỏi vì chiến tranh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một quan chức an ninh của Ukraine đã tuyên bố rằng, “công thức hòa bình chính là công thức vũ khí”.

6507687a85f54044a408c2ed.jpg
Aleksey Danilov - người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine. Ảnh: GLP

Theo RT, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Aleksey Danilov, trong bài viết được đăng hồi cuối tuần qua trên tờ báo Ukrainskaya Pravda cho biết, Ukraine đối diện với nguy cơ “mạng lưới hỗ trợ nước ngoài được tạo ra một cách cẩn thận" của mình đang chầm chậm bị tháo gỡ do mất đi thái độ lạc quan còn sự thất vọng ngày càng tăng lên giữa các nhà tài trợ phương Tây của nước này.

Quan chức an ninh này cáo buộc các kênh tin tức truyền thông "uy tín và có ảnh hưởng" của phương Tây đã đăng tải những nội dung cho thấy cuộc phản công mùa Hè được quảng bá rộng rãi của Ukraine đang thất bại, quân đội Kiev không thể giành lại lãnh thổ từ Nga, và các nguồn lực của Moskva là "vô tận". Theo Danilov, tất cả những quan điểm như vậy làm chậm trễ việc hỗ trợ quân sự từ phương Tây cho Kiev và gây trở ngại cho "công thức hòa bình" của Ukraine.

Ông cho rằng, giải pháp duy nhất cho xung đột đã diễn ra hơn 1 năm rưỡi qua giữa Moskva và Kiev là một giải pháp quân sự. "Công thức hòa bình chính là công thức vũ khí", ông khẳng định trong bài viết.

Danilov kêu gọi phương Tây chống lại thái độ hoài nghi đang ngày càng tăng của chính họ đối với những triển vọng của Ukraine trong cuộc xung đột. Ông cho rằng, các quốc gia phương Tây nên tạo ra "công thức được chính mình thống nhất hướng tới viễn cảnh chiến thắng của Ukraine" và cũng nên "đưa việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào luật pháp", bổ sung rằng các chu kỳ bầu cử có thể ảnh hưởng đến "sự ổn định của mối quan hệ đối tác" giữa Ukraine và phương Tây.

Danilov nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh của nước này cũng nên "phát triển và thực hiện một loạt biện pháp để loại bỏ cái gọi là “chứng mệt mỏi vì chiến tranh””. Ông cũng thừa nhận xung đột ngắn hạn đã bị "thay thế bằng cuộc xung đột dài hạn".

Những nhận xét này được đưa ra 3 tháng sau khi Ukraine tiến hành cuộc phản công mà cho đến nay vẫn chưa đem lại bất cứ sự thay đổi nào đáng kể tại tiền tuyến, song lại chứng kiến quân đội Kiev gánh chịu thiệt hại nặng nề trong các nỗ lực xâm nhập vào các tuyến phòng thủ của Nga.

Nhiều kênh thông tin của phương Tây đã đưa tin về thái độ hoài nghi ngày càng tăng lên giữa các quan chức phương Tây về triển vọng của chiến dịch. Tờ New York Times đưa tin hồi tháng 8 rằng các quan chức Mỹ và Anh được cho là "cảm thấy bối rối" trước các chiến thuật của Kiev, trong khi tờ Wall Street Journal nói rằng Washington dự định giảm viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024.

Trong khi đó, Moskva đã nhiều lần bày tỏ sẵn lòng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình miễn là các lợi ích của mình được xem xét và "thực tế trên thực địa" được tôn trọng.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ban hành lệnh cấm tất cả các cuộc thảo luận với Nga. Ông cũng kiên quyết về "công thức hòa bình" của riêng mình - công thức mà Danilov đã đề cập - bao gồm việc rút quân đội Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Kiev tuyên bố có chủ quyền, bồi thường từ Moskva, và một phiên toà hình sự xét xử các thành viên trong Chính phủ Nga.

Tin mới