Kỳ Sơn sẵn sàng cho ngày hội lớn

(Baonghean.vn) - Kỳ Sơn là địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, nên có 69/194 khu vực diễn ra bầu cử sớm trước 2 ngày.

Hiên tại 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chốt kế hoạch chi tiết, thời gian bầu cử, số lượng đại biểu, quy chế hoạt động của ủy ban bầu cử, số lượng đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Cụ thể, ở cấp huyện dự kiến bầu 37 đại biểu HĐND, cấp xã bầu 518 đại biểu HĐND, với 11 đơn vị bầu cử và 194 khu vực bỏ phiếu.

Chiến sĩ Đồn biên phòng cử khẩu quốc tế Nậm Cắn, phối hợp với chính quyền xã Tà Cạ, tuyên truyền phổ biến luật bầu cử cho nhân dân bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn.
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử cho nhân dân bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ.

Ông Cao Xuân Châu - quyền Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết: Đến thời điểm hiện tại  công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất, tạo điều kiện giúp nhân dân trên địa bàn có thời gian và lựa chọn được những đại biểu ưu tú, xuất sắc, đại diện cho ý chí,  tâm tư, nguyện vọng của người dân. Xứng đáng với lòng tin của nhân dân huyện nhà.

Hướng dẫn các chủ hộ gia đình kê khai các thành viên đủ thẩm quyền đi bầu cử.
Hướng dẫn các chủ hộ kê khai các thành viên đủ thẩm quyền đi bầu cử.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự  cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng. Lực lượng công an các cấp, quân đội, bộ đội biên phòng tăng cường lực lượng thường trực, nắm bắt tình hình, đặc biệt  là các địa bàn xung yếu; tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, không để sót, lọt đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới