Lầu Năm Góc gióng chuông cảnh báo về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa

(Baonghean.vn) -Trong trường hợp chính phủ ngừng hoạt động, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phục vụ nhưng chưa có lương, còn hầu hết nhân viên dân sự sẽ nghỉ phép không lương, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết.

anh 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

“Nếu lệnh đóng cửa diễn ra sau vài ngày nữa, quân nhân của chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc nhưng không được trả lương và hàng trăm nghìn đồng nghiệp dân sự sẽ phải nghỉ phép không lương” - bà nói trong một cuộc họp báo. Bà Singh giải thích rằng đại đa số nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc sẽ tạm ngừng công việc.“Việc chính phủ đóng cửa là trường hợp xấu nhất đối với Bộ chúng tôi” - bà nói.

Lầu Năm Góc còn cảnh báo, việc chính phủ Mỹ sắp đóng cửa có nguy cơ làm chậm quá trình đào tạo phi công Ukraine khi họ chuẩn bị lái tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, vì quá trình đào tạo đều có sự tham gia của các chuyên gia dân sự.

Với việc nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt vào lúc 00:01 rạng sáng Chủ nhật, các nhà lập pháp chỉ có chưa đầy ba ngày để đạt được thỏa hiệp nhằm ngăn chặn việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu. Một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tuyên bố rằng nếu không cắt giảm chi tiêu sâu, họ sẽ từ chối ủng hộ một giải pháp ngắn hạn nhằm tạm thời duy trì nguồn tiền lương của chính phủ và cho Quốc hội thêm thời gian để đàm phán một thỏa thuận ngân sách.

Bà Singh nhấn mạnh: “Việc đóng cửa theo đúng nghĩa đen là trường hợp xấu nhất cho Lầu Năm Góc. Chúng tôi thực sự không muốn phải đưa ra những quyết định đau đớn như thế này". Trước đó, bà đã cảnh báo rằng hơn 1 triệu quân nhân, cũng như các nhân viên dân sự bị sa thải, sẽ không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi thỏa thuận F-16 là một “thỏa thuận đột phá” trong nỗ lực của Kiev nhằm đánh bại lực lượng Nga, nhưng các quan chức Mỹ đã hạ thấp tác động tiềm tàng của loại tiêm kích này đối với cuộc xung đột. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng F-16 sẽ không phải là “kẻ thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine.Lầu Năm Góc cho biết thời gian đào tạo phi công Ukraine sẽ phụ thuộc vào trình độ của họ. Thông thường phải mất khoảng 8 tháng để đào tạo một phi công Mỹ tương đối thiếu kinh nghiệm cách lái F-16, trong khi những phi công trình độ cao hơn có thể được nâng cao tốc độ trong khoảng 5 tháng./.

Tin mới