Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An lên kế hoạch tổ chức 'Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ' năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2024 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ”. 

Nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao đời sống, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, chủ đề năm này sẽ là “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, chương trình dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 21/1/2024 (tức ngày 11/12 Âm lịch).

BNA_ngay hoi cong nhan (13).JPG
Chương trình Tết do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cho công nhân lao động năm 2023. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Theo kế hoạch, chương trình có sự tham gia của 30 công nhân lao động tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 350 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (của 5 đơn vị: Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò; Liên đoàn Lao động huyện Nam Đàn; Công đoàn ngành Giao thông; Công đoàn ngành Xây dựng; Công đoàn ngành Công Thương) và các đoàn viên công nhân, lao động được trao tặng nhà theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 500 nghìn đồng tiền mặt và phần quà hiện vật.

Chương trình “Tết Sum vầy” từ lâu đã được xem là sự kiện đặc biệt, dành riêng cho đối tượng đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về. Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, chương trình ngày càng lan toả, nhận được sự hưởng ứng của tất cả các cấp công đoàn trên toàn tỉnh.

Tin mới