Nga không đi tìm ‘miền đất mới’

(Baonghean.vn) - Tổng thống Putin ngày 5/10 tuyên bố, xung đột với Ukraine không phải là kết quả của tranh chấp lãnh thổ. Ông còn nhấn mạnh, có 2 lý do dẫn đến việc có thể sử dụng vũ khí hạt nhân: “Khi có cuộc tấn công chống lại chúng tôi, khi có mối đe dọa đối với sự tồn tại của nước Nga”.

anh 1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị thường niên lần thứ XX Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, Nga đã là quốc gia lớn nhất thế giới và do đó, không tìm cách giành thêm lãnh thổ mới. Ông lưu ý Nga vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển vùng Siberia và Viễn Đông.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Đây không phải là một cuộc xung đột lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực... Vấn đề này rộng và cơ bản hơn nhiều. Chúng ta đang nói về những nguyên tắc của trật tự thế giới mới". Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi “mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng ý kiến của họ được tôn trọng”.

Tổng thống Putin còn khẳng định Nga không phải là bên khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine mà thay vào đó đang cố gắng chấm dứt nó. Theo ông Putin, Nga phải ứng phó trước áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng. Nhà lãnh đạo Nga cho hay, cuộc chiến do chính quyền Kiev phát động với sự hỗ trợ trực tiếp và tích cực từ phương Tây đã diễn ra được 10 năm và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine chính xác là nhằm mục đích chấm dứt các hoạt động quân sự trong khu vực. Nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh: "Và (chiến dịch quân sự đặc biệt) nhắc nhở chúng ta rằng, các bước đi đơn phương, bất kể ai thực hiện, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội. Như bạn đã biết, hành động sẽ kéo theo hành động phản ứng", đồng thời, khẳng định bất kỳ quốc gia có trách nhiệm nào, bất kỳ quốc gia có chủ quyền, độc lập và tự trọng nào đều sẽ hành động theo cách này.

Đề cập vấn đề vũ khí hạt nhân, theo ông Putin, khác với Mỹ, Liên bang Nga đã ký và phê chuẩn văn bản cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. “Chẳng hạn, tôi đã nghe thấy những lời kêu gọi bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, quay trở lại thử nghiệm... Mỹ đã ký đạo luật, văn bản, hiệp ước quốc tế tương ứng cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân và Nga đã ký nó. Nga đã ký và phê chuẩn, còn Mỹ đã ký, nhưng không phê chuẩn” - Tổng thống Nga nêu rõ.

Thêm vào đó, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt và đưa vào vận hành hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat. Như ông Putin đã chỉ ra, Nga hiện "gần như đã hoàn tất công tác phát triển các loại vũ khí chiến lược hiện đại", điều đã được đề cập cách đây vài năm. Ông Putin khẳng định: “Cuộc thử nghiệm thành công gần đây nhất là thử nghiệm Burevestnik, một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân tầm bắn toàn cầu".

Tổng thống Putin còn cáo buộc sự thịnh vượng của phương Tây phần lớn dựa trên hành vi “cướp bóc” các thuộc địa trên toàn cầu. Tổng thống Putin lưu ý rằng, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, phương Tây tập thể do Mỹ dẫn đầu đã nỗ lực thiết lập và duy trì quyền bá chủ toàn cầu của mình, song ý đồ như vậy chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu.

Ông nhấn mạnh: “Thế giới quá phức tạp và quá đa dạng để có thể được định hình theo một kế hoạch duy nhất, ngay cả khi đằng sau đó là sức mạnh, sức mạnh to lớn của phương Tây, được tích lũy qua nhiều thế kỷ của chủ nghĩa thực dân”.Tổng thống Putin còn khẳng định, cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra chủ yếu là hệ quả của “sự tự tin” được phương Tây thể hiện ra và xuất phát từ việc họ từ chối xem xét và thậm chí lắng nghe quan điểm của các chủ thể quốc tế khác./.

Tin mới