Ngành Giáo dục Nghệ An trao hơn 700 suất quà Tết cho giáo viên và học sinh vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 28/1, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đi chúc Tết và trao quà cho các trường học trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp.

Tại huyện Quế Phong, đến chúc Tết tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã ghi nhận và đánh giá cao về những nỗ lực của tập thể nhà trường và của ngành Giáo dục huyện nhà trong năm qua.

img-7524-9897-5102.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trò chuyện với các giáo viên và các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đây, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tri ân các thầy cô đã vượt qua khó khăn, bám trường, bám bản, tận tâm tận tụy với nghề. Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn đến các phụ huynh đã đồng hành với giáo dục để chăm lo cho sự nghiệp vùng cao.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng cho biết, những năm qua ngành Giáo dục dành nhiều sự quan tâm cho giáo dục vùng cao. Đặc biệt, với chương trình "Sức khỏe học đường" nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong trường học nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

bna-3-3676.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH Thái Nga và đại diện huyện Quế Phong trao quà Tết cho các giáo viên của huyện. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng hành với chương trình, những năm qua, Tập đoàn TH đã dành hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ sữa học đường miễn phí cho học sinh vùng cao xứ Nghệ. Qua đó, đã góp phần nâng các chỉ số về thể trạng, chiều cao cho học sinh tỉnh nhà, góp phần nâng cao tầm vóc Việt.

Song song với chăm lo về sức khỏe, ngành Giáo dục đang tiếp tục tham mưu, xây dựng các chính sách để hỗ trợ cho học sinh các huyện miền núi, trong đó có Nghị quyết thí điểm xây dựng 12 trường nội trú, bán trú kiểu mới.

bna-6-439.jpg
Các suất quà dành tặng cho học sinh và giáo viên do Quỹ Vì tầm vóc Việt tài trợ. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là cơ sở quan trọng nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng khó được đến trường, được chăm sóc đầy đủ, phát triển toàn diện các kỹ năng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho học sinh miền núi và là tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục.

Cũng trong sáng 28/1, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã về huyện Quỳ Châu thăm Trường Tiểu học Châu Thắng - ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt vào cuối tháng 9/2023. Sau 4 tháng, với sự nỗ lực của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương hiện nhà trường đã cơ bản khắc phục được những thiệt hại về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Việc dạy và học nhà trường đã đi vào ổn định.

bna-7-4505.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà Tết cho giáo viên ở huyện Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Qua những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo bày tỏ sự cảm ơn những cố gắng của tập thể nhà trường. Đồng thời, mong các thầy cô tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ để các cháu vui đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Tại Trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, Giám đốc Sở đề cập đến chất lượng giáo dục của 11 huyện miền núi cao. Trong bối cảnh đặc thù riêng, những năm qua, so với các huyện thành thị khác, chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế.

img-7485-9716-7895.jpg
Đoàn thăm Trường Tiểu học Châu Thắng (Quỳ Châu), ngôi trường bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vào tháng 9/2023. Ảnh: Mỹ Hà

Vì thế, thời gian tới, để nâng vị thế xếp hạng của giáo dục tỉnh nhà trong hệ thống giáo dục cả nước, người đứng đầu ngành Giáo dục mong các nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến giáo dục đại trà. Đồng thời phát huy chương trình "Trường giúp trường, phòng giúp phòng" trong hỗ trợ về chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên và học sinh.

bna-1-9015.jpg
Đoàn công tác trao quà Tết cho giáo viên trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Nhân dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Sở cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể giáo viên và phụ huynh, học sinh. Đồng thời mong muốn, những món quà ngành gửi đến các thầy cô và các em học sinh trong dịp này sẽ là nguồn động viên khích lệ để các nhà trường vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

bna-2-4912.jpg
Trao quà Tết cho học sinh huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn TH đã trao 360 suất quà cho các giáo viên và học sinh của 3 huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp. Giá trị của mỗi suất quà cho học sinh là 500.000 đồng, quà cho giáo viên là 1.000.000 đồng cùng một số hiện vật.

img-7530-9301-9840.jpg
Đoàn công tác trao quà Tết cho giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Hà

Như vậy, trong 2 ngày đi trao tặng quà Tết (27 và 28/1), ngành Giáo dục đã trao 720 suất quà cho giáo viên và học sinh vùng khó. Tổng giá trị của các suất quà là 480 triệu đồng. Toàn bộ số tiền do Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An tài trợ./.

Tin mới