Nghệ An: Đưa hoạt động công đoàn cụm thi đua hướng mạnh về cơ sở

(Baonghean.vn) - Năm 2022 các công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo tốt cho đoàn viên để người lao động thật sự tin tưởng, thấy rõ được vai trò của tổ chức công đoàn.

Sáng 13/12, cụm thi đua số 4 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Cao Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện trong cụm.

Cụm thi đua số 4 gồm 5 đơn vị đó là  LĐLĐ Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong với tổng số 446 CĐCS, 17.878 CNVCLĐ, trong đó có 12.378 đoàn viên công đoàn.

Huyện Quỳ Hợp được tỉnh biểu dương 3 sáng kiến, 1 Bằng lao động sáng tạo, giải 3 cuộc thi tìm hiểu NQ 02. Ảnh Thu Hường
Huyện Quỳ Hợp được tỉnh biểu dương 3 sáng kiến, 1 Bằng lao động sáng tạo, giải 3 cuộc thi tìm hiểu NQ 02. Ảnh Thu Hường

Trong năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, gây nhiều khó khăn trong hoạt động công đoàn song các cấp công đoàn trong cụm thi đua số 4 đã có nhiều cố gắng, tích cực sáng tạo trong công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động có hiệu quả như công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, định hướng dư luận xã hội, triển khai thực hiện các cuộc thi do cấp trên tổ chức; quan tâm các hoạt động xã hội, làm tốt việc quyên góp và kêu gọi xã hội hóa ủng hộ phòng chống dịch COVID-19...

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” được các đơn vị trong Cụm triển khai bằng những nội dung cụ thể như: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở…

Công đoàn cơ sở tại Nghĩa đàn nấu ăn cho lao động hồi hương tại các khu cách ly. Ảnh tư liệu: PV
Công đoàn cơ sở tại Nghĩa đàn nấu ăn cho lao động hồi hương tại các khu cách ly. Ảnh tư liệu: PV

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động công đoàn của các đơn vị để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  đồng chí Kha Văn Tám đánh giá cao kết quả mà LĐLĐ các huyện trong cụm thi đua số 4 đã đạt được trong năm 2021. Năm 2022 các công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo tốt cho đoàn viên để người lao động thật sự tin tưởng, thấy rõ được vai trò của tổ chức công đoàn; quan tâm công tác truyền thông để lan tỏa các hoạt động công đoàn; tập trung công tác phát triển CĐCS và đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho đoàn viên, làm tốt công tác chăm lo lợi ích đoàn viên thông qua việc tặng quà, hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn.

Tin mới