Pháp quyết tâm lên kế hoạch viện trợ quân sự cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Pháp và Ukraine tuyên bố thành lập liên minh pháo binh. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, trong những tuần tới, Ukraine sẽ nhận được 6 khẩu pháo CAESAR theo hợp đồng thương mại. Paris hy vọng các thành viên trong liên minh cung cấp vũ khí cho Kiev.

smartselect-20240119-083057-chrome-9546.jpg
Pháo tự hành CAESAR (Pháp) là một vũ khí quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo hãng tin RT ngày 19/1, các Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp và Ukraine tuyên bố thành lập liên minh pháo binh. Liên minh này bao gồm cả các quốc gia tham gia nhóm liên lạc bảo vệ Ukraine theo định dạng Ramstein. Nhóm này chủ yếu liên kết các nước là thành viên NATO.

"Mục tiêu của liên minh là cung cấp cho các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine khả năng chiến đấu của pháo binh trong thời gian ngắn. Về lâu dài, nó nhằm tạo ra lực lượng pháo binh tương lai của Ukraine thông qua quan hệ đối tác công nghệ đổi mới và quy mô lớn" - trích thông báo trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Pháp.

Theo kế hoạch hiện tại, Paris sẽ cung cấp cho Ukraine 6 khẩu pháo CAESAR 155mm trong những tuần tới. Số tiền chính quyền Kiev chi trả cho những khẩu pháo tự hành này không được tiết lộ.

Đến cuối năm 2024, Bộ Quốc phòng Pháp sẵn sàng tài trợ cho việc chuyển giao 12 trong số 72 khẩu súng cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Số tiền mua 60 khẩu pháo tự hành còn lại, Paris hy vọng các nước tham gia liên minh sẽ phân bổ ngân sách cho Kiev. Kể từ tháng 2/20222, Pháp đã chuyển giao 30 pháo CAESAR cho Ukraine.

Ngoài ra, Paris còn tăng cường sản xuất và cung cấp đạn 155mm cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2023, Lực lượng vũ trang Ukraine đã được cung cấp 1000 quả đạn pháo mỗi tháng từ Pháp, sau đó là 2000 quả/tháng. Từ tháng 1/2024, Ukraine sẽ nhận được 3000 quả đạn pháo mỗi tháng.

Paris hy vọng rằng, việc sử dụng pháo binh trên quy mô lớn, bao gồm cả pháo tự hành CAESAR có thể mang lại cho Lực lượng vũ trang Ukraine lợi thế đáng kể trên chiến trường.

"Chúng tôi thấy các chiến hào lại xuất hiện ở Ukraine, cấu trúc của nó đòi hỏi phải sử dụng pháo binh. Để lấy lại lợi thế, Kiev cần phải thật cơ động tiến lên. Đặc biệt, khả năng cơ động đó có thể thực hiện nhờ pháo tự hành CAESAR được cung cấp cho Ukraine. Một thực tế đáng chú ý khác là việc sử dụng pháo binh trên một mặt trận rộng lớn, đồng nghĩa với việc tiêu tốn một lượng lớn đạn dược" - Bộ Quốc phòng Pháp dẫn lời các nhà phân tích quân sự cho biết.

Đồng thời, Paris thừa nhận, tốc độ sản xuất vũ khí quân sự và nỗ lực viện trợ cho Kiev là chưa đủ. Hiện Paris tiếp tục tìm kiếm cơ hội tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các gói viện trợ mới sẽ bao gồm tên lửa hành trình SCALP tầm xa, bom trên không và CAESAR.

Các nhà phân tích lại tỏ ra hoài nghi về triển vọng hoạt động của liên minh pháo binh. Chuyên gia RISI Sergei Ermkov cho biết, các "nhà tài trợ" của Kiev đã tạo ra một số đội hình tương tự cho lực lượng phòng không và xe bọc thép. Nhưng điều này về cơ bản không giải quyết được gì. Về phía Pháp, liên minh pháo binh đúng hơn là thể hiện quyết tâm mãnh liệt tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Theo nhà phân tích Ermkov, Pháp vừa tuyên bố tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa phải cố gắng tiết kiệm chi phí. Paris đang cố gắng duy trì sự cân bằng trước áp lực từ Washington.

"Mỹ đang nỗ lực rất nhiều để khuyến khích các đồng minh NATO sản xuất thêm vũ khí cho Kiev. Đồng thời, châu Âu không muốn chuyển hết vũ khí của mình sang Ukraine, và đầu tư nhiều nhất có thể vào tổ hợp công nghiệp quân sự của riêng họ. Có rất nhiều tham vọng được tuyên bố, nhưng không ai vội vàng hy sinh lợi ích của mình. Và Pháp ở đây cũng không là ngoại lệ" - nhà phân tích Ermkov nhận định.

Tin mới