Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020

(Baonghean.vn) - Mùa khô năm 2018 - 2019, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả tốt.

Sáng 6/8, tại TP Vinh, Ban Chỉ đạo 151 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đại biểu các phòng thuộc Cục Chính sách cùng dự và chỉ đạo. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đại biểu một số cơ quan chức năng liên quan của Quân khu, Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Mùa khô năm 2018 - 2019, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả tốt. Mùa khô 2018 - 2019, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 184 hài cốt liệt sỹ ở Lào, đạt 117% kế hoạch đề ra; trong đó có 2 hài cốt liệt sỹ xác định được đầy đủ danh tính, 1 hài cốt liệt sỹ xác định được họ và tên.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập trong nước, tính đến ngày 31/5/2019, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 156 hài cốt liệt sỹ, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin về các điểm mộ liệt sỹ giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được thuận lợi.

Mùa khô 2018/2019, riêng Nghệ An đã quy tập được 98 hài cốt liệt sỹ từ Lào về với đất Mẹ.
Mùa khô 2018/2019, riêng Nghệ An đã quy tập được 98 hài cốt liệt sỹ từ Lào về với đất Mẹ.

Công tác bàn giao, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được thực hiện chặt chẽ; tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ chu đáo, trọng thể, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 cũng xác định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020 tập trung vào một số mục tiêu, chỉ tiêu chính như: Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thu thập thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, làm tốt việc tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa kết luận hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa kết luận hội nghị.

Tiếp tục phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh, các ban ngành liên quan của Bạn, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố thuộc nước bạn Lào do Quân khu đảm nhiệm, trọng điểm trên địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun; phấn đấu tìm kiếm, quy tập, hồi hương khoảng 150 hài cốt liệt sỹ ở Lào về nước.

Tập trung, nỗ lực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước đạt hiệu quả, trọng điểm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 138 hài cốt liệt sỹ trong nước. Kết hợp triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 3 cấp theo đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị thông qua Kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020.

Tin mới