Bỉ tổ chức quốc tang, duy trì tình trạng an ninh ở mức cao nhất

Chính phủ Bỉ tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố và sẽ có những phản ứng mạnh mẽ đối phó khủng bố để bảo vệ cuộc sống người dân.

Chính phủ Bỉ ngày 24/3 tổ chức 3 ngày quốc tang trong tình trạng an ninh được duy trì ở mức cao nhất sau loạt vụ đánh bom ở thủ đô Brussels ngày 22/3 vừa qua, khiến 35 người chết, hàng trăm người bị thương.

Người dân Bỉ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân loạt vụ khủng bố ở Brussels. (Ảnh: AP)
Người dân Bỉ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân loạt vụ khủng bố ở Brussels. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục lên án mạnh mẽ những hành động dã man của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hối thúc quốc tế tăng cường hợp tác để tiêu diệt khủng bố.

Trong 3 ngày quốc tang (từ 23 - 25/3), toàn bộ cơ quan công sở nhà nước tại Bỉ được treo cờ rủ, ngừng mọi hoạt động vui chơi giải trí. Từ hôm qua (23/3), những dòng người lặng lẽ xếp hàng đem theo nến, hoa hồng vàng cùng các tấm thiệp chia buồn và dành một phút mặc niệm các nạn nhân tại nhà ga sân bay Zaventem, tàu điện ngầm chính và quảng trường Bourse.

Hàng nghìn nét viết bằng phấn gửi gắm thông điệp hòa bình, lời nhắn nhủ yêu thương, chia sẻ tinh thần đoàn kết phủ kín mặt đường quảng trường Bourse, trong khi tại nhiều địa điểm khác ở Bỉ và châu Âu cũng đã thắp sáng màu cờ Bỉ. Nhiều người không thể cầm được nước mắt trước sự ra đi đau đớn của những nạn nhân vô tội.

Gia đình hoàng gia Bỉ, Thủ tướng Charles Michel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean Claude Juncker  đã dành những phút tưởng niệm nạn nhân bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels. Chính phủ Bỉ tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố và sẽ có những phản ứng mạnh mẽ đối phó khủng bố để bảo vệ cuộc sống người dân.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế Bỉ, trong số khoảng 300 người bị thương có 61 người đang trong tình trạng nguy kịch. Trung tâm Khủng hoảng Liên bang Bỉ cho biết công tác nhận dạng các nạn nhân đang được tiến hành và vẫn chưa thể xác định chính xác con số thương vong.

Bộ ngoại giao Bỉ cho rằng, những nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong loạt vụ tấn công ngày 22/3 vừa qua có thể đến từ ít nhất 40 quốc gia. Ba 3 ngày sau thảm kịch ở Brussels, cuộc sống của người dân Bỉ vẫn chưa trở lại bình thường. Một vài hoạt động giao thông địa phương đã được nối lại song các dịch vụ đường sắt, hàng không về cơ bản vẫn chưa được mở cửa trở lại.

Nhà chức trách Bỉ đã thành lập một trung tâm đặc biệt tại bệnh viện quân đội ở Neder-Over-Hembeek, ngoại ô Brussels để hỗ trợ người dân muốn tìm kiếm thông tin về người thân.

Trong ngày hôm qua, giới chức Bỉ đã chính thức xác nhận hai nghi phạm liên quan đến loạt vụ khủng bố. Đó là hai anh em trai Khalid và Ibrahim El Bakraoui cùng một đối tượng khác nằm trong số những thủ phạm tiến hành loạt vụ đánh bom liều chết này. Tuy nhiên, hiện cảnh sát Bỉ vẫn chưa xác định được danh tính một kẻ tình nghi khác có mặt trong camera an ninh ở sân bay.

Cộng đồng tình báo châu Âu hôm qua (23/3) cảnh báo một mạng lưới âm mưu tấn công đang phát triển ngày một rộng tại châu Âu. Lo ngại trước những thông tin này, nhiều quốc gia đã nâng mức báo động quốc gia lên mức cao nhất, đồng thời hối thúc sự hợp tác quốc tế chống IS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng, các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố sẽ được nghiên cứu kỹ trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Argentina cam kết sẽ đẩy mạnh chiến dịch truy quét để IS không còn chốn dung thân tại Syria và Iraq.

Trong khi đó, từ thủ đô Washington, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ thông tin, khả năng, công nghệ nào mà chúng tôi có để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Bỉ. Chúng ta sẽ không để cho chủ nghĩa khủng bố thay đổi những giá trị tốt đẹp của chúng ta và nhất định sẽ không bao giờ để chúng chiến thắng”.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Brussels vào ngày mai (25/3) để bàn thảo với các quan chức Bỉ và Liên minh châu Âu về tiến trình điều tra vụ khủng bố cũng như các biện pháp đối phó với chủ nghĩa bạo lực, cực đoan. Liên minh châu Âu EU cũng vừa kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp các Bộ trưởng Nội vụ để bàn về cuộc chiến chống IS./. 

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới