Nga chờ đợi sự giải thích của NATO

(Baonghean.vn)- Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Moskva đang chờ đợi những lời giải thích từ phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO về quyết định tăng cường sự hiện diện của khối này ở sườn phía đông nước Nga, vốn được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Ba Lan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) chụp ảnh cùng các binh sỹ bên cạnh một chiếc máy bay không người lái của NATO bên ngoài sân vận động quốc gia PGE tại Thủ đô Vacsava, Ba Lan - nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8/7 vừa qua (Nguồn: Reuter)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) chụp ảnh cùng các binh sỹ bên cạnh một chiếc máy bay không người lái của NATO bên ngoài sân vận động quốc gia PGE tại Thủ đô Vacsava, Ba Lan - nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8/7 vừa qua (Nguồn: Reuters)

Trong một phát biểu hôm nay, 10/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, “Nga hy vọng có được lời giải thích từ phía NATO về quyết định của khối này vừa đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh vừa qua.Câu trả lời cần có ngay trong cuộc họp Hội đồng sắp tới giữa Nga và NATO vào ngày 13/7 tại Brussel, Bỉ”.

“Phía Nga đang xem xét kỹ lưỡng các quyết định đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO trong 2 ngày 08 - 09/7 vừa qua tại thủ đô Vacsava của Ba Lan”, bà nhấn mạnh, Moskva cần những “giải thích cụ thể, chi tiết nhất” về vấn đề này.

Bà nói thêm rằng, Nga cũng đang quan tâm đến vai trò của Brussels liên quan đến sáng kiến ​​Helsinki (Hiệp ước Bầu trời mở) về an toàn hàng không trong vùng Baltic. Theo bà Zakharova, NATO dường như đang tập trung nỗ lực để đối phó với “những mối đe dọa vốn không tồn tại từ phía Đông”.

Bà Zakharova cũng lưu ý, thực tế đang cho thấy sự mất cân đối rõ rệt trong việc tăng cường quân sự của NATO, trong bối cảnh, các mối đe dọa khủng bố đang tăng lên chưa từng thấy từ phía Nam của khối này.

“Điều đó chứng minh rằng, sự đầu tư của NATO đang không đáp ứng nhu cầu cấp bách đảm bảo an ninh cho các nước thành viên. Đồng thời, NATO đang tiếp tục bỏ qua những rủi ro an ninh khi triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, bà Maria Zakharova nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vacsava, Ba Lan vừa qua đã ra 2 quyết định quan trọng, đó là triển khai quân thường trực đến vùng Baltic phía đông nước Nga và kích hoạt hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa tại Đông Âu.

Quyết định này được đánh giá sẽ làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa NATO và Nga./.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới