The Guardian: Giới lãnh đạo quân sự Ukraine biết họ không thể thắng trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, các quan chức cấp cao trong quân đội Ukraine được cho là đã phát biểu với tờ báo của Anh rằng, sự yếu kém của quân đội đã thúc đẩy Kiev tấn công cơ sở hạ tầng của Nga.

660d4de285f5403d86546f86.jpg
Quân nhân Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Getty

Theo nguồn tin trên, tờ The Guardian dẫn lời ban lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết, Ukraine không còn phương án lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Nguyên nhân là bởi quân đội của họ liên tục phải đối mặt với những thất bại trên chiến trường.

RT khẳng định, các sĩ quan được cho là đã trao đổi với tờ báo Anh đều thẳng thắn về tình hình quân sự khó khăn của Kiev. Chuẩn tướng GUR Dmitry Timkov cho biết đất nước của ông giống như một bệnh nhân cần hồi sức cấp cứu.

”Chúng tôi bị cắm ống truyền dịch. Chúng tôi có đủ thuốc men để duy trì sự sống. Tuy nhiên, nếu phương Tây muốn chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần được điều trị đầy đủ”, ông thừa nhận khi đề cập đến tình trạng số lượng viện trợ quân sự đến từ những nước phương Tây ủng hộ Kiev đang ngày càng giảm.

Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó giám đốc GUR, cũng thừa nhận rằng một chiến thắng của Ukraine, được Kiev hứa hẹn rộng rãi, là điều không khả thi vào lúc này. Đối mặt với nhiều thất bại, cơ quan này “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga. Ông mô tả đây là “quy trình chuẩn của NATO, có tên là trọng tâm (COG)”.

Khái niệm này, lần đầu tiên được phát triển bởi Carl von Clausewitz - nhà lý luận quân sự và tướng lĩnh nổi tiếng người Phổ, về cơ bản đề cập đến các mục tiêu có giá trị nhất đối với kẻ thù, về mặt vật chất hoặc tinh thần.

Các quan chức GUR trao đổi với Guardian đã tuyên bố trách nhiệm về một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Điều này mâu thuẫn với những tuyên bố công khai của người đứng đầu SBU, cơ quan an ninh dân sự Ukraine, Vasily Maliuk, người cho biết chính các đặc vụ của ông đã thực hiện các hoạt động này.

Theo truyền thông phương Tây, cả hai nhánh này đã được đại tu trong những năm kể từ cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 ở Kiev, với sự giúp đỡ của CIA.

Tờ báo cho biết GUR dự định tiến hành một cuộc tấn công mới có quy mô lớn nhằm vào Cầu Crimea – và vô hiệu hóa nó – “vào nửa đầu năm 2024”. Ukraine trước đây đã nhắm tới cây cầu này 2 lần vào năm 2022 và 2023.

Âm mưu đầu tiên liên quan đến một quả bom có sức công phá cực mạnh được giấu trong một chiếc xe tải, đã khiến tài xế và 4 thường dân khác trên những chiếc xe gần đó thiệt mạng. Moskva cho biết GUR là chủ mưu cuộc tấn công này. Cuộc tấn công thứ hai liên quan đến máy bay không người lái kamikaze của hải quân mà SBU cho biết đã được các đặc vụ của họ triển khai. Vụ đánh bom đó đã khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Moskva đã cáo buộc Kiev dính líu hoạt động khủng bố như một phương thức chiến tranh. Các quan chức Nga tuyên bố rằng chế độ ở Kiev đã áp dụng chiến thuật này vì họ không thể giành được chiến thắng trên chiến trường.

Tin mới