Thuỵ Sĩ sẽ đăng cai thượng đỉnh hoà bình Ukraine theo đề nghị của ông Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Reuters, Thụy Sĩ hôm 15/1 đã nhất trí sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

tong-thong-ukraine-zelensky-den-bern-thuy-si-hom-15-1-anh-reuters-8081.jpeg
Tổng thống Ukraine Zelensky đến Bern, Thuỵ Sĩ hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Hãng tin cho biết, Thụy Sĩ với quan điểm trung lập, từng đóng vai trò trung gian hoà giải để giải quyết các xung đột và giờ đây được kỳ vọng có thể giúp tìm ra giải pháp cho cuộc chiến nổ ra từ ngày 24/2/2022 tại Ukraine.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết: “Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine, Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về công thức hòa bình. Các chi tiết khác hiện đang được xem xét”.

Phát biểu khi đứng cùng người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherd tại cuộc họp báo ở Bern, ông Zelensky không cung cấp danh sách đầy đủ những người tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình được lên kế hoạch nhưng ông đã ám chỉ tới những người mà ông muốn họ tham dự.

“Chúng tôi chào đón tất cả các quốc gia tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình, vì vậy hãy đưa ra kết luận về những người chúng tôi mời”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo tại Kiev nhấn mạnh, ông muốn khu vực Nam Bán cầu có mặt, và với ông Zelensky, điều quan trọng là phải thể hiện rằng cả thế giới đang “phản đối Nga” và cả thế giới đều hướng tới “một nền hòa bình công bằng”.

Cả ông Zelensky và bà Amherd đều không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời gian và địa điểm hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra ở Thụy Sĩ. Họ cho biết ê kíp của họ sẽ bắt đầu tổ chức hội nghị bắt đầu từ ngày 16/1.

Ông Zelensky đang có mặt tại Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Trong số các quan chức mà ông có thể gặp có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, người cũng sẽ đến Davos trong tuần này.

Ukraine hôm 14/1 nói rằng, điều quan trọng là Bắc Kinh phải tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột.

Hôm 15/1, ông Zelensky phát biểu rằng, Trung Quốc, một trong những đồng minh quan trọng của Nga, đã nắm “một vai trò lớn” trên thế giới và ông muốn Bắc Kinh tham gia.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Chúng tôi rất mong muốn Trung Quốc tham gia vào công thức hòa bình của chúng tôi, cũng như tham gia hội nghị thượng đỉnh. Nhưng không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào mong muốn của chúng tôi".

Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên công bố công thức hòa bình của ông tại hội nghị thượng đỉnh G20. Công thức hòa bình của ông kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân đội Nga về nước và chấm dứt chiến sự, cũng như trả tự do cho tất cả tù nhân và người bị giam giữ, cùng nhiều nội dung khác.

Điện Kremlin hôm 15/1 đã bác bỏ các cuộc đàm phán ở Davos về các đề xuất hòa bình của Ukraine, nói rằng sẽ không đạt được gì vì Nga không tham gia các cuộc thảo luận.

Tin mới