Vùng ly khai Moldova bác bỏ cáo buộc sáp nhập vào Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các quan chức chính quyền ly khai Transnistria cho biết, các thông tin của Cộng hoà Moldova cáo buộc Transnistria lên kế hoạch trở thành một phần của Nga "chỉ là suy đoán". 

linh-gin-giu-hoa-binh-nga-bqp-nga-343.jpg
Lính gìn giữ hòa bình Nga diễn tập ở Transnistria năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Ngoại giao của Transnistria Vitaly Ignatiev đã lên tiếng rằng, không ai trong chính quyền dự định yêu cầu Nga công nhận và cho gia nhập.

"Đây là những suy đoán của giới truyền thông, và chúng tôi nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông của Moldova, cũng như của các nước láng giềng. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là nỗ lực nhằm chuyển trọng tâm sự chú ý ra khỏi Đại hội đại biểu các cấp lần thứ 7 ở Transnistria" - ông Ignatiev cho hay.

Trước đó, có thông tin cho rằng, tại Đại hội đại biểu ở Transnistria, họ đã ủng hộ lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga trên sông Dniester.

Tuy nhiên, tại hội nghị đặc biệt này, các quan chức chính quyền ly khai Transnistria đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga bảo vệ khu vực này trước áp lực từ Moldova.

Theo nghị quyết được thông qua, các quan chức vùng ly khai Transnistria đề nghị Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), thực hiện "các biện pháp bảo vệ Transnistria trước áp lực gia tăng từ Moldova".

"Transnistria đang chịu nhiều áp lực kinh tế và xã hội, điều này mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc và cách tiếp cận của châu Âu trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do thương mại", nghị quyết có đoạn.

Đây không phải lần đầu vùng ly khai ở Moldova yêu cầu Nga giúp đỡ. Hồi tháng 5/2023, quan chức chính quyền ly khai Transnistria từng cho biết họ muốn Nga tăng lực lượng đồn trú tại khu vực, nhằm đối phó với quân đội Moldova.

Hiện Nga chưa lên tiếng về đề nghị của các quan chức Transnistria.

Tin mới