10 năm chương trình 'Tết sum vầy - Xuân chia sẻ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong 10 năm thực hiện, chương trình "Tết sum vầy" của Công đoàn Nghệ An đã chăm lo cho hơn 150 nghìn lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 97 tỷ đồng.

Từ một chủ trương

Chương trình “Tết sum vầy” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, nhân dịp Tết Giáp Ngọ. Tại thời điểm đó, chương trình chỉ được tổ chức ở một số địa phương, với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

bna_Tết sum vầy 2023 Công đoàn ngành GTVT Ảnh Diệp Thanh2.JPG
Chương trình "Tết sum vầy" 2023 của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Từ năm 2015, chương trình Tết Sum vầy đã được tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô ngày càng lớn. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành văn bản khảo sát tình hình đời sống, việc làm công nhân lao động; ban hành kế hoạch tổ chức Tết sum vầy và thăm, tặng quà, trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai trong toàn hệ thống.

Những con số biết nói

Kể từ khi có chủ trương của Tổng Liên đoàn năm 2014, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã chi 96 tỷ 988,5 triệu đồng cho việc chăm lo Tết với hơn 150 nghìn lượt đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 26 chương trình “Tết sum vầy” cấp tỉnh cho gần 6.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trợ cấp cho hơn 7.000 lượt công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng (7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động và huy động hơn 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa).

bna_tet_sum_vay_do_luong_29800324_722021.JPG
Chương trình "Tết sum vầy" được tất cả các cấp Công đoàn Nghệ An hưởng ứng sôi nổi. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành đã tổ chức 54 cuộc "Tết sum vầy" cấp huyện, ngành cho hơn 6.000 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp cho hơn 12.000 lượt công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, với tổng số tiền hơn hơn 18 tỷ đồng (11 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động và hơn 7 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa), Công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp đã chi hơn 69 tỷ đồng chăm lo cho người lao động, với hơn 120.000 lượt công nhân lao động được thụ hưởng, trong đó từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn cơ sở gần 25 tỷ đồng và từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp và huy động xã hội hóa 44 tỷ đồng...

Chương trình “Tết sum vầy” hàng năm từ cấp tỉnh, cấp huyện đến các doanh nghiệp quy mô tổ chức năm sau hiệu quả hơn năm trước, nội dung tổ chức ngày càng có nhiều nét mới. Bên cạnh việc trao quà và phần lễ trong hội trường còn tổ chức phần hội, chương trình văn nghệ đón Xuân, các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, lì xì… dành cho công nhân lao động, nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Thời điểm tổ chức phù hợp với điều kiện làm việc của công nhân lao động, phần hội và phần lễ phân bổ thời gian phù hợp, các hoạt động diễn tiến theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đến dự và phát biểu chúc Tết công nhân lao động, các đại biểu quan tâm tham dự đầy đủ; các ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp tốt; các doanh nghiệp quan tâm, sắp xếp cho công nhân lao động tham dự đầy đủ, công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động vui chơi, các hội thi, văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng...

bna__tet_sum_vay_png6719063_222021.png
Với đoàn viên, người lao động, "Tết sum vầy" thật sự là một ngày hội. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Đặc biệt, Tết sum vầy năm 2023 với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chi hơn 39,364 tỷ đồng chăm lo Tết cho gần 10 nghìn người lao động được thụ hưởng. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động được quan tâm với nhiều hình thức đổi mới và thiết thực. Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp tổ chức Chương trình Ngày hội công nhân - chào xuân Quý Mão 2023", tại chương trình trao quà cho 1.000 công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 1,04 tỷ đồng; Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 công nhân lao động tiêu biểu; trao 7 nhà Mái ấm công đoàn; tổ chức 8 Gian hàng giảm giá và các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, phúc lợi đoàn viên cũng như chương trình văn nghệ chào Xuân mới tạo không khí vui tươi, đầm ấm, phấn khởi cho đoàn viên, người lao động…

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngay từ đầu tháng 12/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động thiết thực theo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

bna_ngày hội công nhân4.jpg
Người lao động mua hàng chất lượng với giá ưu đãi tại chương trình "Ngày hội công nhân - Chào Xuân Quý Mão 2023" do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Ở cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy, Xuân chia sẻ” cho 350 công nhân lao động của các đơn vị: Công Thương, Xây dựng, Giao thông, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” tại 5 điểm cấp huyện để các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho công nhân lao động; trợ cấp cho khoảng 1.300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn/500 nghìn đồng/người của các đơn vị cấp bù kinh phí.

Bên cạnh đó, triển khai Chương trình chợ Tết Công đoàn của Tổng Liên đoàn, theo đó sẽ hỗ trợ cho 3.000 công nhân lao động mỗi người 1 thẻ mua hàng trị giá 300 nghìn đồng; xây dựng kế hoạch đón công nhân lao động về quê ăn Tết trên “chuyến bay 0 đồng” tại sân bay Vinh từ ngày 27-29/12 âm lịch. Đồng thời, chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện, ngành tổ chức chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí Công đoàn và huy động xã hội hóa, dự kiến sẽ có khoảng 23.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chăm lo…

BNA_ngay hoi cong nhan (11).JPG
Trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong sự kiện "Ngày hội công nhân - Chào Xuân Quý Mão 2023". Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Có thể thấy, việc chăm lo Tết cho cho công nhân lao động, đặc biệt là tổ chức các chương trình “Tết sum vầy” những năm qua của tổ chức Công đoàn thực sự có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và các tổ chức, cá nhân trong xã hội; đã khơi dậy sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong việc quan tâm chăm lo cho công nhân lao động, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng doanh nghiệp, dần trở thành “nhu cầu” và trách nhiệm của doanh nghiệp chăm lo cho người lao động mỗi khi Tết đến, Xuân về…

Tin mới