Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu và kiểm tra các điểm bầu cử tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, sau khi làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại 3 điểm bầu cử ở thành phố Vinh.

Đúng 7 giờ, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tham dự lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 6, khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành Phố Vinh. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đúng 7 giờ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tham dự lễ khai mạc được tiến hành trang trọng với sự tham gia của các thành phần theo quy định và đông đảo cử tri khối Tân Tiến, phường Lê Mao. Ảnh: Thanh Quỳnh
Lễ khai mạc được tiến hành trang trọng với sự tham gia của các thành phần theo quy định và đông đảo cử tri trong đơn vị bầu cử. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng với cử tri cao tuổi nhất và cử tri là người có công với cách mạng vinh dự là những người bỏ phiếu đầu tiên. Sau đó lần lượt các cử tri bắt đầu bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự nhưng không kém phần hân hoan của ngày hội lớn, thực hiện đúng các bước theo quy trình hướng dẫn.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Đơn vị bầu cử số 6, khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành Phố Vinh có 993 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau khi làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại 3 điểm bầu cử gồm: đơn vị bầu cử số 7 (phường Hưng Bình), đơn vị bầu cử số 2 (phường Hà Huy Tập) và đơn vị bầu cử số 4 (phường Hưng Phúc) thành phố Vinh.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 7 (phường Hưng Bình). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao việc tổ chức công tác bầu cử chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt, các điểm bầu cử đã bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt cử tri, đảm bảo 100% cử tri đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách và các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid - 19. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý các đơn vị bầu cử thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid - 19.  Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị bầu cử tiếp tục duy trì hoạt động bầu cử theo đúng quy định, dân chủ, đảm bảo quyền bầu cử cho cử tri. Chú trọng công tác phòng dịch, bảo đảm an ninh trước, trong và sau bầu cử. Quan trọng nhất là tránh tình trạng mất phiếu, thiếu phiếu hay các trường hợp phải bỏ phiếu lại.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đơn vị bầu cử số 7 (phường Hưng Bình) gồm 1659 cử tri, của khối Liên Cơ và Khối 22.
Đơn vị bầu cử số 2 (phường Hà Huy Tập) gồm 2262 cử tri, bao gồm các khối 6,7,8 và Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 4 (phường Hưng Phúc) gồm 1068 cử tri của 2 khối Tân Phúc và Vinh Phúc, phường Hưng Phúc.

Toàn thành phố Vinh có 206 khu vực bỏ phiếu với hơn 255 nghìn cử tri tham gia thực hiện quyền bầu cử.

Tin mới