Độc đáo thư viện 'Vương quốc nồi đất' ở giáo xứ Lưu Mỹ

(Baonghean.vn) - Không chỉ nổi tiếng với những công trình chào đón Giáng sinh, giáo xứ Lưu Mỹ ở xã Trù Sơn (Đô Lương) còn là xứ đạo có phong trào khuyến học tiêu biểu, đặc biệt là việc thành lập thư viện "Vương quốc nồi đất" độc nhất vô nhị.
Thư viện "Vương quốc nồi đất" nằm trước cổng nhà thờ giáo xứ Lưu Mỹ. Không gian thư viện tuy không rộng lắm, chỉ là 1 căn phòng dài có diện tích khoảng 50m2, nhưng được thiết kế và trưng bày khoa học và đẹp mắt. Ảnh: Huy Thư
Thư viện "Vương quốc nồi đất" nằm trước cổng nhà thờ giáo xứ Lưu Mỹ. Không gian thư viện tuy không rộng lắm, chỉ là 1 căn phòng dài có diện tích khoảng 50m2, nhưng được thiết kế và trưng bày khoa học và đẹp mắt. Ảnh: Huy Thư
Mặt chính diện của thư viện trang trí logo thư viện "Vương quốc nồi đất" , nội quy thư viện, bài thơ khuyến khích "sự học" của linh mục quản xứ, hình ảnh mặt trống đồng và câu đối "Nhân bất học bất tri lý/ Ngọc bất trác bất thành khí" điêu khắc thư pháp trên gỗ,... Ảnh: Huy Thư
Mặt chính diện của thư viện trang trí logo thư viện "Vương quốc nồi đất" , nội quy thư viện, bài thơ khuyến khích "sự học" của linh mục quản xứ, hình ảnh mặt trống đồng và câu đối "Nhân bất học bất tri lý/ Ngọc bất trác bất thành khí" điêu khắc thư pháp trên gỗ,... Ảnh: Huy Thư
Trong thư viện có hơn 7.000 đầu sách thuộc 42 loại sách được sắp xếp ngay ngắn trên các giá sách theo từng thư mục, như: kỹ năng sống, kiến thức khoa học, truyện tranh thiếu nhi, ca dao, tục ngữ, giáo dục giới tính… Số sách này do con em, phụ huynh tại giáo xứ hỗ trợ. Ảnh: Huy Thư
Trong thư viện có hơn 7.000 đầu sách thuộc 42 loại sách được sắp xếp ngay ngắn trên các giá sách theo từng thư mục, như: kỹ năng sống, kiến thức khoa học, truyện tranh thiếu nhi, ca dao, tục ngữ, giáo dục giới tính… Số sách này do con em, phụ huynh tại giáo xứ hỗ trợ. Ảnh: Huy Thư
Bên cạnh các tủ sách, thư viện còn có không gian trưng bày các mẫu vật (nồi đất, bình đất…) được làm từ những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề nồi đất truyền thống Trù Sơn. Cả sách và mẫu vật nồi đất được hệ thống đèn điện chiếu sáng một cách hài hòa. Ảnh: Huy Thư
Bên cạnh các tủ sách, thư viện còn có không gian trưng bày các mẫu vật (nồi đất, bình đất…) được làm từ những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề nồi đất truyền thống Trù Sơn. Cả sách và mẫu vật nồi đất được hệ thống đèn điện chiếu sáng một cách hài hòa. Ảnh: Huy Thư
Theo người đại diện của Giáo xứ thì trong thư viện "Vương quốc nồi đất", việc bài trí các mẫu vật nồi đất không chỉ làm đẹp thư viện mà còn có ý nghĩa sâu xa: “Gợi nhắc các bạn trẻ luôn biết nhìn về quá khứ với lòng biết ơn. Từ sự vất vả, thậm chí là những đắng cay, tủi cực của các bậc tiền nhân mà chúng ta - những người trẻ mới có được những khởi sắc như ngày hôm nay. Hy vọng, lòng biết ơn các tiền nhân sẽ như là bệ phóng và động lực để giúp những người trẻ vươn xa hơn trên con đường chinh phục tri thức cũng như hoàn thiện nhân cách của mình". Ảnh: Huy Thư
Theo người đại diện của Giáo xứ thì trong thư viện "Vương quốc nồi đất", việc bài trí các mẫu vật nồi đất không chỉ làm đẹp thư viện mà còn có ý nghĩa sâu xa: “Gợi nhắc các bạn trẻ luôn biết nhìn về quá khứ với lòng biết ơn. Từ sự vất vả, thậm chí là những đắng cay, tủi cực của các bậc tiền nhân mà chúng ta - những người trẻ mới có được những khởi sắc như ngày hôm nay. Hy vọng, lòng biết ơn các tiền nhân sẽ như là bệ phóng và động lực để giúp những người trẻ vươn xa hơn trên con đường chinh phục tri thức cũng như hoàn thiện nhân cách của mình". Ảnh: Huy Thư
Thư viện mở cửa hàng ngày phục vụ miễn phí bạn đọc trong và ngoài giáo xứ. Khi đến thư viện, mọi người sẽ được hướng dẫn làm thẻ và có thể mượn sách tại đây. Ảnh: Huy Thư
Thư viện mở cửa hàng ngày phục vụ  miễn phí bạn đọc trong và ngoài giáo xứ. Khi đến thư viện, mọi người sẽ được hướng dẫn làm thẻ và có thể mượn sách tại đây. Ảnh: Huy Thư
Mọi người có thể đọc sách ngay tại thư viện. Tuy nhiên, do không gian thư viện không rộng lắm nên ban quản lý thư viện khuyến khích bạn đọc mượn sách mang về nhà . Ảnh: Huy Thư
Mọi người có thể đọc sách ngay tại thư viện. Tuy nhiên, do không gian thư viện không rộng lắm nên ban quản lý thư viện khuyến khích bạn đọc mượn sách mang về nhà . Ảnh: Huy Thư
Thư viện hoạt động theo nội quy, quy định chặt chẽ với Ban điều hành là các thầy, cựu sinh viên, sinh viên, thanh niên của giáo xứ, đặc biệt là phần mềm quản lý thư viện rất khoa học. Nhờ phần mềm quản lý này, việc sắp xếp và quản lý sách, quản lý bạn đọc, các thống kê số liệu, cũng như các phân đoạn mượn - trả sách... được thực hiện một cách thuận tiện, hiệu quả. Ảnh: Huy Thư
Thư viện hoạt động theo nội quy, quy định chặt chẽ với Ban điều hành là các thầy, cựu sinh viên, sinh viên, thanh niên của giáo xứ, đặc biệt là phần mềm quản lý thư viện rất khoa học. Nhờ phần mềm quản lý này, việc sắp xếp và quản lý sách, quản lý bạn đọc, các thống kê số liệu, cũng như các phân đoạn mượn - trả sách... được thực hiện một cách thuận tiện, hiệu quả. Ảnh: Huy Thư
Hiện nay, thư viện đã làm được hơn 800 thẻ thư viện cho các bạn đọc ở giáo xứ Lưu Mỹ, ở xã Trù Sơn và các xã lân cận. Số lượng bạn đọc của thư viện thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó, đông đảo nhất là học sinh tiểu học đến THPT. Ảnh: Huy Thư
Hiện nay, thư viện đã làm được hơn 800 thẻ thư viện cho các bạn đọc ở giáo xứ Lưu Mỹ, ở xã Trù Sơn và các xã lân cận. Số lượng bạn đọc của thư viện thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó, đông đảo nhất là học sinh tiểu học đến THPT. Ảnh: Huy Thư
Linh mục quản xứ Lưu Mỹ, Hoàng Trung Hoa chia sẻ: Thư viện "Vương quốc nồi đất" khai trương vào tháng 6/2021 không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đọc sách, học tập, nâng cao kiến thức của người dân, học sinh, con em trong vùng, mà còn tổ chức các cuộc thi vì “sự học” hấp dẫn, lôi cuốn nhiều người tham gia. Thời gian qua, nhiều chức sắc trong giáo phận và cán bộ địa phương đã đến tham quan và tặng sách cho thư viện. Ảnh: Huy Thư
Linh mục quản xứ Lưu Mỹ, Hoàng Trung Hoa chia sẻ: Thư viện "Vương quốc nồi đất" khai trương vào tháng 6/2021 không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đọc sách, học tập, nâng cao kiến thức của người dân, học sinh, con em trong vùng, mà còn tổ chức các cuộc thi vì “sự học” hấp dẫn, lôi cuốn nhiều người tham gia. Thời gian qua, nhiều chức sắc trong giáo phận và cán bộ địa phương đã đến tham quan và tặng sách cho thư viện. Ảnh: Huy Thư
Thư viện "Vương quốc nồi đất". Video: Huy Thư

Tin mới