Khối các nền kinh tế mới nổi BRICS khiến Mỹ lo ngại ở điểm nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chính quyền Mỹ đang cố gắng "giữ thể diện" bằng cách nói rằng họ không coi BRICS là đối thủ cạnh tranh địa chính trị, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận xét trên Telegram.

"Chính quyền Mỹ cố gắng giữ thể diện khi nói rằng họ không coi BRICS là đối thủ cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, rõ ràng BRICS chứ không phải là G7, chắc chắn sẽ có vai trò địa chính trị", Pushkov nói.

ANH 1.jpg
Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023. Ảnh: AP

Theo ông Pushkov, việc các nước thành viên BRICS và tất cả các ứng cử viên muốn gia nhập khối nhất trí từ chối ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga "đã là một sự kiện mang tính địa chính trị". “Giống như việc kêu gọi từ bỏ đồng USD trong giao dịch giữa các nước trong khối với nhau”, thượng nghị sĩ nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Johannesburg ngày 22-24/8 với sự tham dự của lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, đại diện cho Nga là Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến qua truyền hình. BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi; gần đây có 23 quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập khối kinh tế này./.

Tin mới