Mỹ tuyên bố sẽ khiến dự án năng lượng mới của Nga ‘chết từ trong trứng nước’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington muốn đảm bảo rằng dự án Arctic LNG 2 của Novatek ở Bắc Cực sẽ “chết từ trong trứng nước”.

6614e773203027047110fc25.jpg
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Tài nguyên năng lượng Geoffrey Pyatt. Ảnh: Getty

Theo hãng tin RT của Nga, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Geoffrey Pyatt cho biết Washington đang đặt mục tiêu ngăn cản sự phát triển ngành năng lượng của Nga, bao gồm cả dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mới ở Bắc Cực.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Financial Times hôm 8/4, ông Pyatt tuyên bố rằng Mỹ đang nhắm mục tiêu cụ thể vào dự án Arctic LNG 2 ở Vùng Yamal phía bắc của Nga, vốn đang được phát triển bởi gã khổng lồ năng lượng tư nhân Novatek.

Tờ báo Anh dẫn lời ông Pyatt, người hiện giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Tài nguyên năng lượng, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng Arctic LNG 2 sẽ chết từ trong trứng nước. Chúng tôi tập trung rất mạnh vào việc đảm bảo rằng Nga không thể phát triển các dự án mới nhằm chuyển hướng khí đốt mà nước này trước đó đã chuyển đến châu Âu”.

Mỹ đã áp đặt một số quy định hạn chế về kinh tế đối với Arctic LNG 2, mà nhóm các biện pháp gần đây nhất được công bố vào tháng 11 năm ngoái.

Việc cắt đứt châu Âu khỏi nguồn khí đốt giá rẻ qua đường ống của Nga là một phần quan trọng trong hành động trả đũa của phương Tây kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Tuy các nhà sản xuất LNG của Mỹ chiếm thị phần lớn, khí đốt của Nga vẫn tiếp tục chảy vào một số quốc gia thành viên EU.

Theo ước tính của Reuters, EU đã tăng cường mua LNG của Nga vào năm 2023 để bù đắp vào phần hụt khí đốt qua đường ống. LNG hiện chiếm 15% thị phần trên thị trường, tăng từ khoảng 8% trước năm 2022. Thị phần khí đốt qua đường ống của Nga trước đây là 37%.

Moskva coi cuộc xung đột Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, mà một trong những mục tiêu của nó là ngăn chặn cạnh tranh kinh tế. Các quan chức Nga lập luận rằng phúc lợi của người châu Âu đã bị Washington hy sinh trong quá trình này.

Việc mất thị trường châu Âu đã khiến Moskva chuyển trọng tâm sang các đường ống nối các mỏ khí đốt lớn với khách hàng ở châu Á, chủ yếu là Trung Quốc.

Tin mới