NATO xem chiến thắng của Nga là 'bi kịch'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, việc Moskva chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột với Kiev sẽ khiến khối do Mỹ đứng đầu này “dễ bị tổn thương hơn”.

654ea4872030273b763454bc.jpg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin (Đức), ngày 10/11. Ảnh: dpa

Tổng Thư ký Jens Stoltenberg khi phát biểu với các phóng viên hôm 10/11 nói rằng, chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh của NATO. Ông cho biết thêm, NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng vũ khí và đạn dược để tránh kết quả “nguy hiểm”.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại Berlin, ông Stoltenberg cho biết, Washington cùng các đồng minh và đối tác của mình đang hỗ trợ Ukraine không chỉ bởi họ “đã đồng ý” làm vậy tại nhiều hội nghị, mà còn bởi “làm thế phục vụ cho các lợi ích của chúng ta”.

“Chúng ta phải nhớ và hiểu rằng, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine thì đó là một bi kịch đối với người Ukraine, nhưng cũng nguy hiểm đối với chúng ta”, ông Stoltenber phát biểu, đồng thời cho rằng, chiến thắng của Nga sẽ khuyến khích “các nhà lãnh đạo độc tài” sử dụng vũ lực và “vi phạm luật pháp quốc tế” để “có được thứ mình muốn”.

“Điều đó sẽ khiến chúng ta dễ bị tổn thương hơn”, ông Stoltenberg nói và cho biết thêm rằng, ông “tin tưởng Bắc Mỹ và châu Âu sẽ cùng nhau tiếp tục hỗ trợ Ukraine” và rằng đây là cách duy nhất để đạt được “giải pháp hòa bình được đàm phán cho cuộc xung đột này”.

Ông Stoltenberg cho biết: “Chúng ta biết rằng, Ukraine càng mạnh trên chiến trường thì họ càng có thế mạnh trên bàn đàm phán”.

Các phát biểu của Tổng Thư ký NATO được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, viện trợ quân sự cho Kiev sắp cạn nếu các nhà lập pháp Mỹ không phê duyệt gói tài trợ mới cho Ukraine.

Kiev đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva, yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhắc lại yêu cầu trên trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tuần này, đồng thời nói thêm rằng, nếu cần, Kiev sẽ tiếp tục cuộc chiến ngay cả khi không có viện trợ của Mỹ.

Ông Zelensky đã bác bỏ thông tin trên một số phương tiện truyền thông rằng, những người phương Tây ủng hộ Ukraine được cho là đã khuyến khích Kiev tham gia đàm phán hòa bình với Moskva. “Điều này sẽ không xảy ra,” ông nói vào tuần trước, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen.

Vào tháng 10/2022, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán với Kiev nhưng nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán như vậy phải tính đến lợi ích an ninh của Moskva và “thực tế trên thực địa”. Mùa Thu năm 2022, bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, trong đó có 2 nước cộng hòa Donbass chính thức gia nhập Nga sau một loạt cuộc trưng cầu ý dân.

Kiev tuyên bố các cuộc bỏ phiếu này là "giả mạo" và đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát 4 vùng lãnh thổ trên, cũng như Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân khác.

Tin mới