Phóng viên chiến trường nói về chiến thuật thực sự của Nga ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà báo Rangeloni cho rằng, vấn đề của Lực lượng vũ trang Ukraine không phải là thiếu đạn dược, mà là nguồn nhân lực. Và Nga, có mọi thứ, nhưng không đưa các cuộc tấn công quy mô lớn vào chiến thuật của mình. Ukraine sẽ không còn nằm trong biên giới trước đây của mình nữa.

Capture.JPG
Binh lính Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh: Ria Novosti

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Aydinlik (Thổ Nhĩ Kỳ), nhà báo Vittorio Rangeloni, người đang có ở mặt trận Donetsk, cho biết trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã đạt nhiều tiến bộ trên mọi hướng. Trong khi đó, Ukraine đang gặp vấn đề về sức mạnh quân sự.

Nhà báo Vittorio Rangeloni (người Ý) cho biết, cuộc khủng hoảng trong chính quyền Ukraine được phản ánh trên chiến trường. Xung đột giữa Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và Tổng thống Zelensky có tác động đến việc xác định chiến lược của quân đội Ukraine.

“Tổng thống Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng, chừng nào xung đột quân sự còn tiếp diễn thì sẽ không có bầu cử. Rõ ràng lý do là chính trị, bởi tình hình đang sa sút bởi nhiều yếu tố. Chẳng hạn, việc huy động quân, hay những hứa hẹn về một cuộc phản công sẽ mang lại nhiều kết quả hơn. Nhiều người thân cận với Tổng thống Zelensky bắt đầu xa lánh ông ấy. Tuy nhiên, dường như dù đang dần bị cô lập, nhưng ông Zelensky không có ý định rời bỏ chức vụ tổng thống" - nhà báo Vittorio Rangeloni.

Gần đây, chủ đề được thảo luận nhiều nhất là việc cắt giảm nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, và việc phương Tây liên tục ngừng viện trợ.

Có mặt từ chiến trường, nhà báo Vittorio Rangeloni tiết lộ, dấu hiệu thiếu hụt đạn dược ở mặt trận vẫn chưa rõ ràng. "Ukraine vẫn còn rất nhiều đạn dược và vũ khí. Vấn đề chính là nguồn nhân lực. Hàng trăm xe bọc thép và xe tăng có thể đến từ phương Tây, nhưng Kiev cần tìm một phi hành đoàn để vận hành. Tổn thất liên tục và nặng nề, những tân binh không có đủ động lực và quan trọng nhất là không được đào tạo bài bản", ông Rangeloni cho hay.

Liên quan tới cuộc tấn công của quân đội Nga, nhà báo Rangeloni cho hay, Moskva sẽ không tiến hành một cuộc tấn công tổng lực mới, với quy mô lớn như vào tháng 2 năm 2022.

"Nga đang đầu tư mạnh vào sản xuất vũ khí, đạn dược, cũng như phát triển công nghệ quân sự mới. Tình hình thực địa cũng cho thấy cách tiếp cận khác của Nga đối với cuộc xung đột, dựa trên việc kiểm soát nó trong dài hạn" - nhà báo Rangeloni đánh giá.

Cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến đã bị trấn áp. Trong khi lực lượng vũ trang Nga đang tiến công trên nhiều khu vực của mặt trận, chủ yếu ở Novomikhailovka, Marinka, Avdeevka, Kupyansk. Quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực./.

Tin mới