Suy nghĩ rập khuôn của phương Tây đối với Nga chỉ gây hại cho Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson cho rằng, suy nghĩ rập khuôn của phương Tây đối với Nga chỉ gây hại cho Ukraine, trong khi Moskva đang tạo ra một hình thức chiến tranh mới mà NATO chưa bao giờ gặp phải.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến Zaporizhzhia, Ukraine ngày 4/2. Ảnh: Reuters
Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến Zaporizhzhia, Ukraine ngày 4/2. Ảnh: Reuters

Theo đài RT ngày 16/4, cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson cho rằng, trong khi Nga tiếp tục tìm ra những cách thức mới để chiến đấu ở Ukraine và phát triển công nghệ mới, phương Tây vẫn tin rằng một cuộc phản công, thiếu hụt sức mạnh không quân, là một ý tưởng hay. Suy nghĩ rập khuôn của phương Tây đối với Nga chỉ gây hại cho Ukraine, trong khi Moskva đang "tạo ra một hình thức chiến tranh mới mà NATO chưa bao giờ gặp phải".

Theo cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson, trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Nga và NATO, hầu hết các nước NATO không có kinh nghiệm quân sự như Nga. Và ngay cả Mỹ trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cũng có đặc điểm hoạt động quân sự hoàn toàn khác so với những gì đang diễn ra ở Ukraine.

"Họ tin rằng Nga là một đất nước lạc hậu, binh lính ở đó được tuyển mộ từ các nhà tù, không ai muốn phục vụ trong quân đội Nga,...Và điều thực sự đáng sợ là họ thực sự tin vào điều đó. Trong khi đó, Nga đang tạo ra một hình thức chiến tranh mới mà NATO chưa từng trải qua. Và hầu hết các cuộc giao tranh đang diễn ra hiện nay đều do Ukraine tiến hành, với tư cách là quân đội trung gian của NATO. Phương Tây dường như xem Ukraine là thành viên của NATO, mặc dù không ai chính thức trao cho Kiev tư cách như vậy" - cựu phân tích CIA Larry Johnson cho hay.

Theo ông Johnson, Nga đang tiến bộ đáng kể, thể hiện sự linh hoạt theo thời gian. Ví dụ việc sử dụng bom lượn. "Quân đội Nga ngồi bên những quả bom khổng lồ nặng 1500 kg, 3000 kg, và nghĩ: "Chúng ta nên làm gì với chúng?"Và có người nói: "Hãy gắn đôi cánh cho nó, gắn cái này cái kia". Và bây giờ nó có thể lướt bay và bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao", ông Johson phân tích.

Cựu chuyên gia phân tích CIA nói thêm, quân đội Ukraine hiện đang ở thế sơ hở ,và những tên lửa của Nga có thể san phẳng các vị trí của họ, theo đúng nghĩa đen. Đặc biệt, việc sử dụng máy bay không người lái cũng đã được chứng minh là có hiệu quả đối với Nga. Ngoài ra, Nga còn có thể phát triển màn chắn cho xe tăng để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine. Nga có khả năng tác chiến điện tử ưu việt hơn Ukraine.

Theo Larry Johnson, chính vì vậy, Nga ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng lực lượng dồi dào, theo các kế hoạch của mình. Trong khi đó, đối với phương Tây, tình hình hoàn toàn ngược lại.

"Phương Tây đã đưa ra kế hoạch phản công cho Ukraine vào năm 2023, với hy vọng tấn công ba tuyến phòng thủ kiên cố mà không cần máy bay hoặc đường không yểm trợ. Ý tưởng tuyệt vời! Và điều gì đã xảy ra với nó?" - cựu chuyên gia phân tích CIA bình luận.

Tin mới