Tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 23/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Điểm cầu trung tâm được tổ chức tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch chủ trì.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban của Tổng Liên đoàn.

Tại điểm cầu Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì.

Cùng dự có toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chuyên viên phụ trách công tác Tuyên giáo Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị và Công đoàn ngành.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Ảnh chụp qua màn hình ti vi

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Ảnh chụp qua màn hình ti vi

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023. Theo đó, năm 2023, Công tác Tuyên giáo Công đoàn tập trung, định hướng công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tập trung làm nổi bật vai trò, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn các cấp đối với công nhân và người lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, yêu cầu các địa phương sớm xây dựng và triển khai kế hoạch. Tháng Công nhân năm 2023 sẽ có nhiều điểm mới, cụ thể: Các địa phương tổ chức đối thoại giữa các đại biểu Quốc hội với công nhân, người lao động; trên cơ sở kết quả đạt được sẽ có hình thức khen thưởng, phê bình hợp lý; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách việc làm cho công nhân và người lao động.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Quan tâm công tác xây dựng tin, bài, đặt và đọc ấn phẩm báo chí xuất bản của tổ chức Công đoàn; hưởng ứng chương trình học tập suốt đời cho công nhân và người lao động, góp phần xây dựng xã hội học tập. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn; kịp thời định hướng tư tưởng, loại bỏ những thông tin xấu, độc lan truyền…

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao đổi về các vấn đề: Triển khai Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị, Tổng Liên đoàn cần tham mưu cho Ban thực hiện công tác nắm bắt tư tưởng của công nhân và người lao động, cần có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội...

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức hiệu quả Tháng Công nhân năm 2023. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức hiệu quả Tháng Công nhân năm 2023. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, công tác Tuyên giáo Công đoàn thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Năm 2023 công tác Tuyên giáo Công đoàn đã được quán triệt, triển khai với các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; tuyên truyền triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu nắm chắc, triển khai hiệu quả công tác Tuyên giáo Công đoàn, tuyên truyền hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, giúp cho công nhân, người lao động tin yêu hơn tổ chức của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến. Ảnh: Công Kiên

Quá trình triển khai cần tổ chức đánh giá nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong công tác Tuyên giáo Công đoàn; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” của Tháng Công nhân, có thể đưa hoạt động Tháng Công nhân vào khuôn khổ Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục biểu dương các điển hình công nhân, người lao động…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cuộc thi video clip “Tết sum vầy, Xuân gắn kết” đã trao thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Tin mới