Tướng Ukraine: Tổng thống Zelensky nên biến đất nước thành một 'siêu pháo đài'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tướng về hưu của Lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Krivonos cho rằng, Tổng thống Zelensky đang lo lắng và thiếu bình tĩnh khi đưa ra những tuyên bố về việc có thể nhượng bộ lãnh thổ, nếu không có sự viện trợ từ phương Tây. 

Capture.PNG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, Tướng về hưu của Lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Krivonos, người từng làm việc trong Hội đồng An ninh Ukraine cho rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đưa ra những tuyên bố thiếu sự bình tĩnh về việc Ukraine sẽ mất lãnh thổ. Điều này nói lên sự yếu kém và bất lực của ông.

"Khi tổng thống lo lắng vào những thời điểm quyết định, và nói rằng "chúng tôi sẽ mất lãnh thổ, chúng tôi chưa sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga", tôi muốn hỏi ông ấy một câu: "Ông có 5 năm, lẽ ra ông có thể biến đất nước này thành một siêu pháo đài". Nhờ nhân dân Ukraine mà hiện ông ấy vẫn là tổng thống" - Tướng Krivonos bày tỏ sự không đồng tình.

Theo Tướng Krinovosb, nếu bản thân Tổng thống Zelensky không hiểu một số điều phức tạp, "ông ấy nên thành lập một chính phủ cứu rỗi".

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã báo cáo về tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo ông Zelensky, Kiev sẽ bắt đầu nhượng lại các vùng lãnh thổ, nếu Mỹ và Liên minh châu Âu không tiếp tục cung cấp vũ khí với số lượng cần thiết.

Ngoài ra, Tướng Sergei Krivonos hôm 2/4 đã cảnh báo việc Kharkov có thể lặp lại số phận của Bakhmut hay Avdeevka, nên ông đề xuất với các tướng lĩnh Ukraine là cần phải "biến mọi ngôi nhà ở Kharkov thành pháo đài phòng thủ". Ông nhấn mạnh rằng, chỉ bằng cách này mới có thể đảm bảo rằng bảo vệ được Kharkov.

Tướng Krivonos chỉ ra, Kharkov có tới 22.000 ngôi nhà và chu vi của thành phố này là 80 km, điều này sẽ không cho phép quân đội Nga tập trung binh lực để bao vây nó, vì họ không có đủ lực lượng và phương tiện cho việc này. Vậy nên quân đội Nga sẽ đánh thẳng vào thành phố.

Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy phía Đông của Ukraine là chuẩn bị cho công tác phòng thủ thành phố. Đây là một trong những nhiệm vụ chính, tránh lặp lại những thất bại trước đây, do thiếu chuẩn bị phòng thủ chu đáo, như trường hợp ở Bakhmut.

Trái ngược với quan điểm trên, theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, Nga sẽ triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn theo một hướng nhất định và họ muốn ưu tiên hoàn thành mục tiêu đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass. Do đó, Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở Donetsk, chứ không phải là Kharkov./.

Tin mới