Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác tôn giáo trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021. Điểm cầu Nghệ An có đồng chí Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ảnh: Công Kiên
Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021 có điểm cầu trung tâm tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam kết nối với các điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Công Kiên

Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2021 được tổ chức nhằm mục đích đánh giá lại hoạt động công tác tôn giáo trên phạm vi cả nước. Đồng thời, cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình tôn giáo và nội dung, phương thức vận động các tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo cho các đại biểu để mang lại hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện công tác tôn giáo.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được tiếp thu 04 chuyên đề, bao gồm: Tình hình Công giáo hiện nay về một số vấn đề cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết Công giáo; Tình hình đạo Tin lành hiện nay và một số vấn đề cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết đạo Tin lành; Tình hình các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và một số vấn đề trọng tâm công tác tôn giáo của Mặt trận trong thời gian tới; Nội dung, phương thức vận động tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tổ chức Giáo hội, tổ chức xã hội tôn giáo...

bà con giáo dân xứ Tân Yên, xã Nghi Diên (Nghi Lộc) được các y, bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Công Kiên
Bà con giáo dân xứ Tân Yên, xã Nghi Diên (Nghi Lộc) được các y, bác sĩ  Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh tư liệu: Công Kiên
Bà con phật tử chùa Đại Tuệ (Nam Đàn, Nghệ An) quyên góp nhu yếu phẩm gửi tặng nhân dân các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Bà con phật tử chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) quyên góp nhu yếu phẩm gửi tặng nhân dân các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Sau khi tiếp nhận các chuyên đề, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận các nội dung liên quan, làm rõ các vấn đề trọng tâm để triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao trong công tác tôn giáo.

Tin mới