Modi và chiến lược "xâm nhập" Các tiểu vương quốc Arập thống nhất

(Baonghean.vn ) - Tại Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt nền tảng cho một mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa New Delhi và Abu Dhabi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm UAE cuối tuần qua. Ảnh: MEA.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm UAE cuối tuần qua. Ảnh: MEA.

Ông Narendra Modi kết thúc chuyến thăm tới UAE ngày hôm nay (18/8). Bằng việc công du UAE hồi cuối tuần vừa qua, ông Modi trở thành thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đặt chân tới khu vực này từ những năm 1980. Chuyến thăm của ông Modi chú trọng đáng kể vào các quan hệ kinh tế được cải thiện giữa 2 nước, vốn có chung quan hệ thương mại lớn. Sau Mỹ và Trung Quốc, UAE là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD. UAE cũng rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Ấn Độ - xuất khẩu dầu từ các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, tổ chức mà UAE là thành viên, cung cấp 45% nhu cầu về xăng dầu của Ấn Độ.

Tại UAE, Thủ tướng Modi đã gặp gỡ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, thái tử đồng thời là phó chỉ huy tối cao Lực lượng vũ trang UAE. Theo tờ Trust of India, 2 nhà lãnh đạo đã bàn thảo các vấn đề thương mại, an ninh và chiến lược. Modi và thái tử UAE đã thảo luận thách thức khu vực mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt ra. Trong những tháng gần đây, IS đã bắt đầu đánh phá tại Afghanistan và Pakistan, tăng thêm hồ sơ hiểm họa của tổ chức này trong khu vực lân cận Ấn Độ. Modi đã bàn thảo cách để 2 quốc gia có thể gia tăng hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố.

Cả 2 bên cũng đã thống nhất mở rộng hợp tác về các vấn đề quốc phòng. Cụ thể, trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp của ông Modi và thái tử Sheikh Mohamed, 2 bên đã quyết tâm “tăng cường các quan hệ quốc phòng, bao gồm thông qua các cuộc tập trận thường xuyên và huấn luyện các lực lượng hải quân, không quân, lục quân và đặc nhiệm, cùng với phòng thủ bờ biển”. Đáng chú ý, tuyên bố chung còn bao gồm một điều khoản nói rằng UAE sẽ “hợp tác sản xuất thiết bị quốc phòng tại Ấn Độ”, phù hợp với sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) của chính quyền ôngModi.

Theo các nguồn tin Ấn Độ, về các vấn đề kinh tế, Modi “đã nói rõ rằng ông muốn UAE trở thành đối tác hàng đầu của Ấn Độ trong vấn đề chống khủng bố và thương mại”. Cả 2 bên đã nhất trí nâng quan hệ lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện”. Diễn thuyết trước các nhà đầu tư và doanh nhân lớn tại UAE, ông Modi lưu ý Ấn Độ dành các cơ hội cho “đầu tư trực tiếp” trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Ngoài các cuộc trao đổi với thái tử, ông Modi đã gặp Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, phó tổng thống, thủ tướng của UAE và tiểu vương Dubai. Ông đã tới thăm nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed tại Abu Dhabi. Trước khi kết thúc chuyến công du UAE, ông Modi đã phát biểu trước cộng đồng người Ấn tại Dubai. Với một cộng đồng có quy mô hơn 2,5 triệu người, những người di cư và kiều bào Ấn Độ chiếm bộ phận lớn của dân số UAE. Người Ấn Độ tại UAE gửi về quê hương lượng kiều hối trị giá khoảng 6 tỷ USD mỗi năm, đóng góm đáng kể cho sự phát triển kinh tế của nước này.

Thu Giang

(Theo The Diplomat)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới