Nga tính nước cờ đưa quân quay trở lại Syria

(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria nhằm "chống lưng" cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Dù tuyên bố rút quân, nhưng Điện Kremlin vẫn không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình trên chiến trường.

Binh sỹ Nga lái xe bọc thép gần thành cổ Palmyra của Syria ngày 31/3. Ảnh: AFP
Binh sỹ Nga lái xe bọc thép gần thành cổ Palmyra của Syria ngày 31/3. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stoltenberg nói: "Dù đã thông báo về việc rút quân một phần nhưng chúng tôi vẫn thấy Nga duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể để hậu thuẫn chính quyền Assad ở Syria".

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút các lực lượng chủ chốt của Moskva tại Syria, trong động thái khiến phương Tây không khỏi ngạc nhiên.

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga chuẩn bị cất cánh từ căn cứ quân sự Hmeimim tại tỉnh Latakia, Tây Bắc Syria ngày 16/12/2015. Ảnh: AFP
Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga chuẩn bị cất cánh từ căn cứ quân sự Hmeimim tại tỉnh Latakia, Tây Bắc Syria ngày 16/12/2015. Ảnh: AFP.

Trước đó 1 ngày, nguồn tin giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết Nga đã triển khai pháo binh tới phía Bắc Syria, trong khu vực do lực lượng chính phủ Damascus kiểm soát.

Theo tình báo Mỹ, có thể Nga triển khai pháo binh tại đây để hỗ trợ quân chính phủ trong trận chiến chống lại Mặt trận al-Nusra, một nhánh khủng bố thuộc al-Qaeda.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng ghi nhận sự gia tăng hoạt động của Không quân Nga ở Syria.

Tuy nhiên chính quyền Moskva và Damascus chưa đưa ra phản ứng chính thức nào trước những báo cáo trên.                 

Hiện làn sóng giao tranh mới nổ ra hồi tuần trước xung quanh khu vực tỉnh Aleppo đã phủ bóng đen lên vòng hòa đàm ở Geneva nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. Ông Stoltenberg khẳng định lệnh ngừng bắn ở Syria hiện nay đang chịu nhiều sức ép song vẫn là cơ sở tốt nhất để đạt được một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng thông qua đàm phán./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới