Từ Đệ nhất phu nhân đến biểu tượng quyền lực số 2 thế giới

(Baonghean.vn) - Khi Bill Clinton thắng cuộc đua vào vị trí tổng thống thứ 42 của Mỹ vào tháng 1/1993, người ta mới biết đến bà Hillary Clinton với vai trò là Đệ nhất phu nhân. 23 năm sau, người dân trên khắp thế giới lại được nghe đến cái tên “Hillary Clinton” một lần nữa, nhưng lần này là với vai trò ứng cử viên cho vị trí tổng thống Mỹ thứ 48.

Công chúng bắt đầu biết đến bà Hillary Clinton với vai trò là Đệ nhất phu nhân. Ảnh chụp bà cùng chồng trong lễ mừng chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng tại Little Rock ngày 3/11/1992.
Công chúng bắt đầu biết đến bà Hillary Clinton với vai trò là Đệ nhất phu nhân. Ảnh chụp bà cùng chồng trong lễ mừng chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng tại Little Rock ngày 3/11/1992.
Với vai trò Đệ nhất phu nhân, bà Clinton tham gia các hoạt động xã hội nhằm gây dựng hình ảnh của mình cùng chồng. Ảnh chụp bà Clinton thăm các binh lính Mỹ tại Bắc Bosnia ngày 25/3/1996.
Với vai trò Đệ nhất phu nhân, bà Clinton tham gia các hoạt động xã hội nhằm gây dựng hình ảnh của mình cùng chồng. Ảnh chụp bà Clinton thăm các binh lính Mỹ tại Bắc Bosnia ngày 25/3/1996.
Với sự hỗ trợ của Tổng thống Bill Clinton, cùng khả năng của bản thân, bà Clinton tuyên bố ứng cử vào Thượng viện Mỹ với vai trò là Thượng nghị sỹ New York sau khi người tiền nhiệm Daniel Patrick Moynihan nghỉ hưu vào ngày 2/6/2000.
Với sự hỗ trợ của Tổng thống Bill Clinton, cùng khả năng của bản thân, bà Clinton tuyên bố ứng cử vào Thượng viện Mỹ với vai trò là Thượng nghị sỹ New York sau khi người tiền nhiệm Daniel Patrick Moynihan nghỉ hưu vào ngày 2/6/2000.
Bà Clinton chính thức trở thành Thượng nghị sỹ New York sau khi đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Rick Lazio ngày 7/9/2000.
Bà Clinton chính thức trở thành Thượng nghị sỹ New York sau khi đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Rick Lazio ngày 7/9/2000.
Sau khi giành ghế tại Thượng Viện, bà Clinton tham gia nhiều hoạt động xã hội và ngày càng nổi tiếng. Đến ngày 9/6/2003, bà cho ra mắt cuốn tự truyện tại thành phố New York.
Sau khi giành ghế tại Thượng Viện, bà Clinton tham gia nhiều hoạt động xã hội và ngày càng nổi tiếng. Đến ngày 9/6/2003, bà cho ra mắt cuốn tự truyện tại thành phố New York.
Bà Clinton bắt đầu chiến dịch tranh cử đầu tiên trong cuộc đua tổng thống Mỹ lần thứ 46. Hình ảnh của bà trên trang web chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 20/1/2007.
Bà Clinton bắt đầu chiến dịch tranh cử đầu tiên trong cuộc đua tổng thống Mỹ lần thứ 46. Hình ảnh của bà trên trang web chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 20/1/2007.
 Dù thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2009 - 2013, bà Hillary Clinton vẫn được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng và có vai trò quan trọng trong nội các của Tổng thống Barack Obama. Ảnh chụp trong Phòng Tình huống của Nhà Trắng trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngày 1/5/2011.
Dù thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2009 - 2013, bà Hillary Clinton vẫn được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng và có vai trò quan trọng trong nội các của Tổng thống Barack Obama. Ảnh chụp trong Phòng Tình huống của Nhà Trắng trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngày 1/5/2011.
Bà Hillary Clinton tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, xuất hiện trước công chúng trong buổi ra mắt chính thức cho cuộc đua của mình tại Công viên Franklin D. Roosevelt trên đảo Roosevelt ở thành phố New York, ngày 13/6/2015.
Bà Hillary Clinton tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, xuất hiện trước công chúng trong buổi ra mắt chính thức cho cuộc đua của mình tại đảo Roosevelt ở thành phố New York, ngày 13/6/2015.
Sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Puerto Rico ngày 6/6, bà Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11. Ngoài ra, theo danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất năm nay Forbes công bố, bà tiếp tục đứng ở vị trí số 2 và đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Puerto Rico ngày 6/6, bà Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11. Ngoài ra, theo danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất năm nay Forbes công bố, bà tiếp tục đứng ở vị trí số 2 và đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới