Anh Sơn: Cắm gần 150 biển báo tại những vùng nước sâu nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Để góp phần hạn chế tối đa tai nạn về đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, huyện đoàn Anh Sơn đã chỉ đạo đoàn thanh niên 21 xã thị gắn biển báo tại những vùng nước sâu nguy hiểm.

Theo đó mỗi xã thị có trung bình 7 biển báo được cắm tại các khu vực ao, hồ, sông, suối nước sâu thường có trẻ em đến tắm. Để công tác cắm biển báo được hiệu quả các chi đoàn cơ sở còn tổ chức tuyên truyền vận động trẻ em không tham gia bơi lội tại các khu vực này, đồng thời thành lập các đội thanh niên tình nguyện theo theo dõi, duy tu, sửa chữa những biển báo bị hư hỏng. Ngoài ra nhiều cơ sở đoàn còn tổ chức dạy bơi và tập huấn kỹ năng sơ cứu khi đuối nước.

1
Gần 150 biển báo được đoàn thanh niên 21 xã thị huyện Anh Sơn gắn tại các khu vực sông suối ao hồ thường có trẻ em đến tắm. Ảnh: Huyền Trang

Đây là một trong những việc làm thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động hè thanh niên tình nguyện năm 2017 của huyện đoàn Anh Sơn./.

                                                            Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới