'Bẫy' nguy hiểm trên tuyến đường Mường Xén - Tây Sơn

(Baonghean.vn) – Mùa mưa lũ vừa qua, tuyến đường từ Thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) bị hư hỏng khá nặng, đến nay vẫn chưa kịp tu sửa khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Tuyến đường Mường Xén - Tây Sơn có chiều dài hơn 10 km
Tuyến đường Mường Xén - Tây Sơn (Kỳ Sơn) có chiều dài hơn 10 km, một bên là núi cao một bên là vực sâu, thường bị sạt lở, chia cắt vào mùa mưa lũ. Trong ảnh: Đoạn đường gần bản Huồi Giảng 3 (Tây Sơn) có khối lượng đất đá lớn sạt xuống mặt đường từ mấy tháng trước vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại. Ảnh: Công Kiên
Cũng gần bản
Cũng gần bản bản Huồi Giảng 3 (Tây Sơn), có một vị trí bị sạt lở tạo nên một vết trượt dài từ đỉnh núi xuống mép đường. Hiện tại, thi thoảng đất đá vẫn còn lăn xuống từ đỉnh núi, đe dọa sự an toàn tính mạng của người đi đường. Ảnh: Công Kiên
Điều đáng nói là ở vị trí này, các em nhỏ
Điều đáng nói là ở vị trí này, các em nhỏ thường leo trèo lên núi kiếm củi, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần sớm đưa ra lời cảnh báo. Ảnh: Công Kiên
Khoảng giữa tuyến đường
Khoảng giữa tuyến đường có vị trí nước khoét sâu vào dưới mặt đường nhựa, một phần mặt đường sạt xuống taluy âm, phía trong đã bị rỗng, thực sự là một "cái bẫy" nguy hiểm cho người và các phương tiện qua lại. Vị trí sạt lở này xuất hiện từ nhiều tháng trước vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: Công Kiên
Cách đó không xa
Cách đó không xa xuất hiện thêm một vị trí sạt lở mặt đường xuống taluy âm và bắt đầu khoét vào phía dưới mặt đường và chỉ được rào chắn sơ sài. Nếu không kịp thời khắc phục, vị trí này sẽ tiếp tục sạt lở và gây nguy hiểm. Ảnh: Công Kiên
Mặc dù
Mặc dù đã sang mùa khô nhưng dọc tuyến đường có 5 - 7 vị trí tiếp tục bị sạt sở. Có đoạn đất, đá, cây cối sạt từ trên núi xuống lấp kín hơn 1/2 mặt đường, việc lưu thông trở nên khó khăn, nhất là trong những ngày sương mù dày đặc hoặc vào ban đêm. Ảnh: Công Kiên
Đất, đá và cây cối sạt xuống đường còn gây che khuất tầm nhìn
Đất, đá và cây cối sạt xuống đường còn gây che khuất tầm nhìn, làm đổ biển báo đoạn đường cong, rất dễ gây nên va chạm giữa các loại phương tiện lưu thông trên đoạn đường này. Ảnh: Công Kiên

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới