Cây chanh leo trồng ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn)- Nhằm góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, huyện Kỳ Sơn đã mạnh dạn đưa cây chanh leo vào trồng thử nghiệm.

Bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý) có 6 hộ tham gia trồng thử nghiệm chanh leo. Ông Lô Mạnh Hùng, tổ trưởng của 6 hộ dân tham gia trồng chanh leo ở đây, cho biết: Sau 2 tháng trồng và chăm sóc, đến nay cây chanh leo đã phát triển khá tốt. Trồng cây chanh leo chỉ vất vả nhất là khâu làm giàn (đóng cột bê-tông và kéo dây thép), còn lại công chăm sóc đều rất dễ dàng. Mặt khác, cây chanh leo lại có tính kháng bệnh cao, thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở đây nên bà con rất phấn khởi.

1
Cây chanh leo do 6 hộ ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý trồng phát triển xanh tốt

Cả 6 hộ dân ở bản Xiềng Tắm cùng nhau trồng, chăm sóc chanh leo trên diện tích 0,3 ha. Tương tự, tại xã Bắc Lý trên diện tích 0,3 ha cũng do 6 hộ dân tại bản Phà Coóng đảm nhận. Đây là mô hình do UBND huyện làm chủ đầu tư và Hội Nông dân là đơn vị trực tiếp triển khai từ tháng 11/2015 và tiến hành trồng từ tháng 4/2016, sau khi nghiên cứu, xác định đây là loại cây phù hợp với điều kiện thổ những, khí hậu trên địa bàn.

Những hộ được chọn thực hiện mô hình là những hộ được bình xét qua họp cộng đồng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong quy trình kỹ thuật. Theo đó, kinh phí xây dựng mô hình được huy động từ nhiều nguồn, trong đó ngân sách nhà nước là 113.110.000 đồng để hỗ trợ các hạng mục như: khảo sát chọn địa điểm xây dựng mô hình, cung cấp giống, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, vận chuyển cây giống, vật tư… Còn lại các hộ tham gia đóng góp 16.200.000 đồng để đào hố, rào vườn và thu gom phân bón hữu cơ.

2
Sau gần 2 tháng kể từ khi trồng, đến nay bà con bắt đầu triển khai làm giàn với hy vọng một mùa quả bội thu

Theo dự kiến, sau khi trồng 1 năm cây sẽ cho thu hoạch. Dự kiến mùa đầu tiên mức thu nhập tối thiểu đạt 40 tấn/ha, theo giá cả hiện nay 7.000 đồng/kg thì thu nhập trên 0,6ha là 168.000.000 đồng. Trừ chi phí ban đầu trên 0,6 ha sẽ có lãi gần 80.000.000 đồng. Tính ra bình quân mỗi hộ canh tác trên 500m2 sẽ thu lãi 6.600.000 đồng. Nếu bước sang mùa thứ 2 chỉ cần đầu tư 20.000.000 đồng để mua phân bón, cộng với công chăm sóc, còn lại thu lãi hoàn toàn. Tính ra đây là nguồn thu nhập rất lớn, cao hơn nhiều đối với canh tác nương rẫy thuần túy.

Ông Nguyễn Bá Công, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, cho biết thêm: Thí điểm trồng chanh leo với giống nhập ngoại “Đài nông F1” trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nhằm qua đó đánh giá về tính thích nghi, hiệu quả của loại cây trồng này từ đó có giải pháp nhân rộng ra các vùng cùng điều kiện. Xa hơn, đó là cơ sở để tính đến việc xây dựng nhà máy chế biến ngay trên địa bàn huyện với mục tiêu đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.

                                                                                                                Quảng An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới