Cây quý ở Đền Vạn - Cửa Rào

(Baonghean.vn) - Đền Vạn - Cửa Rào, huyện Tương Dương là nơi thờ danh tướng nhà Trần Đoàn Nhữ Hài, các tướng sỹ trung nghĩa, dũng cảm đã hy sinh vì đất nước, đồng phối thờ Tam tòa Thánh Mẫu và thánh Trần Hưng Đạo đại vương. Tương truyền Đền rất linh thiêng, người dân sở tại mỗi lần cầu xin điều gì đều linh ứng.

 

Theo lời ông Nguyễn Trọng Thắng, trụ trì Đền Vạn - Cửa Rào, đền linh sinh cây quý. Trước đền có cây đa lá nhỏ nhiều trăm năm tuổi, thân là những chiếc rễ chọc thẳng xuống lòng đất, lớn đến 5 - 6 người ôm không xuể. Trước sân đền có một cây đa lá to, có chùm rễ lớn buông chùm kín ôm kín lấy tắc môn. Sát với hậu cung, có một cây bồ đề đã hàng trăm năm tuổi, thân lớn, cao, cành lá vươn tỏa bóng che mát đền.

 

Nằm ở vị trí ngã ba sông, nơi hợp nhất của hai dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ, đền Vạn - Cửa Rào là công trình kiến trúc có giá trị, bề dày trầm tích lịch sử văn hóa, lại có thêm những cây quý, vì vậy mỗi năm lại nhiều thêm du khách về vãn cảnh.

                                                         Đền Vạn - Cửa Rào.

                 Cây đa lá nhỏ nhiều trăm tuổi có thân lớn 5 - 6 người ôm không xuể.

                                        Cây đa lá to với bộ rễ lớn chùm kín tắc môn.

Cũng ở đền Vạn - Cửa Rào, có một cây đa con nảy mầm trên cây phượng, rễ đã buông dài xuống đất.

Nhật Lân

Tin mới